Chung kết World Cup: PHÁP – CROATIA: Ai gài bẫy ai?

Bạn sẽ làm gì với một cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng, sau 3 trận liên tiếp phải đá tới 120 phút, và đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn về thể trạng, được nghỉ nhiều hơn một ngày như Pháp?
Chung kết World Cup: PHÁP – CROATIA: Ai gài bẫy ai? ảnh 1

Trận Chung kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 15/7. 

1. Croatia, dĩ nhiên, đang nhận lấy tất cả bất lợi về phía mình. Nhưng đó là cái giá phải trả khi họ không thể kết liễu Đan Mạch hay Nga, những đối thủ bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp, cũng như chất lượng cầu thủ trong 90 phút thi đấu chính thức. Họ cũng gặp may đến nhường nào trước đội bóng xứ sở sương mù thiếu kinh nghiệm và khả năng hủy diệt ở những thời điểm quyết định.
"Tôi biết đội mình không còn mạnh về thể lực, nhưng họ vẫn có thể chơi bóng dựa trên những đường chuyền, những pha tấn công hai chạm, tốc độ cao, và có thể tạo ra bất ngờ", ý tưởng chơi bóng của HLV Zlatko Dalic là chuyền bóng, dựa trên khả năng di chuyển và chuyền bóng thông minh của bộ đôi Luka Modric - Ivan Rakitic, cùng sự cơ động của Ivan Perisic, Ante Rebic và Mario Mandzukic.
Zlatko Dalic có ba cách điều chỉnh chiến thuật xoay quanh Luka Modric, hoặc ông "giấu" số 10 ở vai trò của một Regista như trận gặp Nga, hoặc để anh chơi như một tiền vệ con thoi trong các trận đấu còn lại ở sơ đồ 4-3-3, hay để anh chơi như một số 10 trong trận gặp Argentina. Tất cả đều mang đến hiệu quả, vừa bảo vệ được tiền vệ này trước sự tấn công của các đối thủ, vừa giúp anh giữ được khả năng kiến tạo trận đấu của mình. Sự sáng tạo của tiền vệ 33 tuổi này luôn được coi là bản lề để đội bóng giành chiến thắng.
2. Nhưng mọi chiến thuật đều không có giá trị, nếu như các ngôi sao của Croatia gần như đã vắt kiệt năng lượng trước Anh ở bán kết. Kiểm soát bóng, trong tình thế như vậy, có thể sẽ là một cách dẫn Croatia đi đến chỗ bị hủy hoại.
Trước một đối thủ ít kinh nghiệm như Anh, khả năng tạo ra sự thay đổi từ những pha chuyền bóng một chạm của Croatia được thực hiện tương đối dễ dàng, đặc biệt trong những pha uy hiếp khung thành của Ivan Perisic và Mario Mandzukic trong hiệp hai. Và họ cũng gặp may, khi đội bóng xứ sở sương mù không thể khai thác vào điểm yếu ở cánh trái với Ivan Strinic và Domagoj Vida tương đối chậm chạp.
Nhưng với Pháp, đội bóng dễ dàng thích nghi với mọi đối thủ từ Argentina, tới Uruguay hay Bỉ, nếu những pha tấn công ở biên phải của Croatia không tạo ra được sự bất ngờ, khả năng cầm nhịp trận đấu của Luka Modric và Ivan Rakitic không được bảo đảm, họ gần như sẽ bị áp đảo ngay sau đó.
3. Didier Deschamps luôn có thể "gài" mọi đối thủ với sơ đồ 4-5-1 của mình. Ở đó, HLV 50 tuổi này có sự chắc chắn của N'Golo Kante, sự cơ động của Blaise Matuidi, sự linh hoạt của Paul Pogba, người đã lược bớt những động tác thừa để khiến mình trở nên nguy hiểm hơn ở vai trò của một số 8. Trong khi đó, Antoine Griezmann chơi như một số 10 phía sau Olivier Giroud, cũng tạo ra vô vàn rắc rối cho các cầu thủ phòng ngự, và Kylian Mbappe đặc biệt nguy hiểm với sự tự do và tốc độ của mình.
Ở trận gặp Bỉ, Pháp hoàn toàn chủ động với chỉ 36% thời lượng kiểm soát bóng trên sân, nhường trái bóng cho đối thủ, giữ thế trận an toàn bên 1/3 phần sân nhà, tận dụng những pha phản công nhanh với những đường chuyền trung bình đến từ các tam giác linh hoạt, và đó là cách lý tưởng để Pháp giành chiến thắng.
Pháp tiếp cận trận đấu này như thế nào, có thể sẽ là cách để trận đấu được định đoạt. Hoặc họ sẽ kiên nhẫn bên phần sân nhà để chờ cơ hội kết liễu đối thủ, hoặc đẩy Croatia đến chỗ bị động như cách đã làm trước Uruguay.
Trận Chung kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 15/7. Trước đó vào lúc 21h30 là lễ bế mạc.
Link xem trực tiếp:
(Thể thao&Văn hóa)

Dành cho bạn

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC là trận cầu tâm điểm của vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Trận đấu rất được chú ý khi hai HLV ngoại rất tài năng là Mano Polking và Harry Kewell đấu trí với nhau.