Chung kết “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2015”

Ban tổ chức cuộc thi “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2015” cho biết, bộ tác phẩm “Lễ hội Trâu rơm bò rạ” của tác giả Phạm Ánh đã được Hội đồng giám khảo trao Giải đặc biệt, giải cao nhất trong cuộc thi “Hành trình di sản năm 2015”.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết trong đợt chấm giải vòng sơ kết đợt 5, đợt sơ kết cuối cùng của vòng thi năm nay, Hội đồng giám khảo đã chấm và trao Giải Nhất hạng mục ảnh bộ cho bộ tác phẩm “Lễ hội Trâu rơm bò rạ” của tác giả Phạm Ánh. Hai bộ ảnh “Bắc Sơn” của tác giả Lê Việt Khánh, và “Mái ngói Hội An” của tác giả Võ Rin cùng nằm trong Top 3 và được lựa chọn vào vòng Chung kết cuối năm.

Chung kết “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2015” ảnh 1

Tác phẩm “Giao lưu”, Giải Nhất đợt sơ kết thứ 5.

Ở hạng mục ảnh đơn vòng sơ kết thứ 5, Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Giao lưu” của tác giả Nguyễn Xuân Chính. Tác phẩm “Mắt cười” của tác giả Lê Việt Khánh nằm trong Top 3, tiếp tục lọt vào vòng Chung kết.

Sau khi có kết quả Sơ kết Đợt 5, Hội đồng giám khảo tiếp tục chấm các tác phẩm lọt vào Chung kết cuối năm để tìm ra ảnh bộ và ảnh đơn xuất sắc nhất.

Chung kết “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2015” ảnh 2

Một tác phẩm trong bộ ảnh "Lễ hội Trâu rơm bò rạ" đoạt giải đặc biệt.

Kết quả, bộ ảnh “Lễ hội Trâu rơm bò rạ” của tác giả Phạm Ánh đã được Hội đồng giám khảo trao Giải đặc biệt, giải cao nhất trong cuộc thi “Hành trình di sản năm 2015”. Theo Hội đồng giám khảo, bộ ảnh đã đạt được các tiêu chí về thẩm mỹ, cách thể hiện cũng như mang tính phát hiện một phong tục độc đáo, được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 4, mùng 5 tháng Giêng, tại làng Bích Đại, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ở hạng mục ảnh đơn, sau khi đã xem xét, đánh giá các bức ảnh xuất sắc nhất từ các đợt sơ kết trong năm 2015, Hội đồng giám khảo quyết định không trao Giải đặc biệt cho hạng mục này, do không tìm được bức ảnh phù hợp với tiêu chí mà Ban tổ chức đưa ra.

Chung kết “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2015” ảnh 3

Một tác phẩm trong bộ ảnh "Mái ngói Hội An", top 3 ảnh bộ đợt sơ kết 5.

“Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản” là cuộc thi ảnh do Tạp chí Heritage - Vietnam Airlines khởi xướng và tổ chức từ năm 2013. Năm 2015, Giải thưởng tiếp tục được tổ chức lần thứ 3, gồm 5 đợt Sơ kết (mỗi đợt kéo dài 2 tháng) và 1 đợt Chung kết. Các hạng mục giải cho các đợt bao gồm hạng mục ảnh bộ (10-15 ảnh theo một chủ đề nội dung như làng nghề, phong cảnh, di sản, con người, lễ hội, phong tục tập quán, đời sống văn hóa tại Việt Nam…); và hạng mục ảnh đơn (1 ảnh theo chủ đề phong cảnh, đời sống ở Việt Nam).

Triển lãm tổng kết cuối năm của “Giải thưởng nhiếp ảnh – Hành trình di sản 2015” dự kiến tổ chức từ ngày 15-21/12/2015, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Tại triển lãm, các bộ ảnh và ảnh đơn lọt vào Chung kết cuối năm sẽ được trưng bày, cùng với ảnh sáng tác trong hai đợt Photo Tour, là các hoạt động thực địa, nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hoạt động chuyên môn của cuộc thi ảnh do tạp chí Heritage tổ chức trong năm 2015. 

Phương Lan

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.