Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017

Tối 10/2, vòng Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017 với chủ đề “Du Xuân trảy hội miền Quan họ”do Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức, đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 185 ngày tành lập và 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh.

Cuộc thi là ngày hội văn hóa của thanh niên Bắc Ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của phụ nữ Bắc Ninh - Kinh Bắc; tôn vinh vẻ đẹp vừa truyền thống và hiện đại của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017 ảnh 1

Các thí sinh trình diễn trang phục Quan họ.

Qua cuộc thi, quảng bá rộng rãi nét đặc trưng của văn hóa Quan họ, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên, khích lệ nữ thanh niên Bắc Ninh rèn luyện hướng tới vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ.

Tham gia cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc, các thí sinh được trải nghiệm các di tích lịch sử, văn hóa và làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh.

Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017 ảnh 2

Các thí sinh duyên dáng trong phần trình diễn trang phục áo dài.

Cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017 chính thức khởi động từ tháng 1/2017. Từ 144 thí sinh dự thi phòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 27 thí sinh xuất sắc nhất dự thi vòng Chung khảo.

Trong đêm Chung kết, các thí sinh trình diễn các nội dung như: trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trang phục Quan họ, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội. 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần ứng xử.

Ban tổ chức trao Vương miện trị giá 200 triệu đồng và giải thưởng 70 triệu đồng cho Người đẹp Kinh Bắc thứ nhất Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Người đẹp Kinh Bắc thứ 2 Chu Thị Xuyến nhận giải thưởng 50 triệu đồng; Người đẹp Kinh Bắc thứ 3 Hoàng Thị Thanh Huyền nhậ giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017 ảnh 3

Các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm.

Các thí sinh đoạt giải sẽ được cử đi tham gia cuộc thi hoa hậu và các cuộc thi sắc đẹp khác có quy mô lớn hơn.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng khác như: Thí sinh mặc trang phục Quan họ đẹp nhất, thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất, thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất, thí sinh có làn da đẹp nhất, người đẹp thân thiện…

Cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc"được tổ chức lần đầu tiên năm 2008. Qua gần 10 năm tổ chức, cuộc thi đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sự quan tâm cổ vũ của cộng đồng.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.