Chung kết cuộc thi cơ hội khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 29/12, tại thành phố Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ (VCCI- Cần Thơ) đã tổ chức Chung kết cuộc thi cơ hội khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2016.

Tham dự vòng chung kết có 10 đề án trong tổng số 60 đề án tham gia của các thí sinh đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan, đoàn thể, nhân viên các doanh nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trình bày trước Ban Giám khảo.

Chung kết cuộc thi cơ hội khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1

Rất nhiều mô hình khởi nghiệp được phát hiện và đầu tư thành công từ n hững cuộc thi. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Hầu hết các đề án được các thí sinh trình bày tại cuộc thi đều là những sản phẩm xuất hiện phổ biến đặc trưng của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhưng được các thí sinh đưa ra các ý tưởng sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và các giải pháp kinh doanh mới.

Từ đó, làm cho việc sản xuất, phân phối có được sự mới lạ, giải quyết được đầu ra cho nông sản trong khu vực rất đáng được quan tâm đầu tư. Chẳng hạn như: đề án sản xuất và phân phối trà hạt sen hòa tan, Đề án sản xuất và tiêu thụ mứt thanh long ruột đỏ sấy dẻo, Đề án trồng và kinh doanh nấm rơm trên cơ chất hỗn hợp...

Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo đã trao 2 giải Ba cho 2 đề án gồm: Đề án sản xuất và tiêu thụ mứt thanh long ruột đỏ sấy dẻo và Đề án trồng và kinh doanh nấm rơm trên cơ chất hỗn hợp và trao 4 giải Khuyến khích. Cuộc thi này không có giải Nhất cũng như giải Nhì.

Theo ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi, hầu hết các đề án của các thí sinh trình bày đều phù hợp với các tiêu chí cuộc thi. Tuy nhiên, do am hiểu về thị trường chưa sâu nên phần lớn các đề án do các thí sinh trình bày tại cuộc thi còn thiếu thực tế nên không có đề án đạt điểm tối đa.

Những đề án đạt được giải Ba tuy chất lượng chưa cao nhưng cũng đã góp phần giải quyết được thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân rất cần được động viên khuyến khích.

Đây là một trong những hoạt động trong Chương trình Khởi nghiệp của VCCI Cần Thơ giai doạn 2016-2020 nhằm tạo ra cơ hội phát triển các ý tưởng sáng tạo ở 3 lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và giải pháp kinh doanh.

Qua đó, hỗ trợ và kết nối để phát triển các đề án có tiềm năng và cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và tạo đà phát triển cho hoạt động khởi nghiệp trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc dù lần đầu tiên tổ chức với chất lượng chưa cao nhưng cuộc thi là cơ hội để giới trẻ thể hiện sự sáng tạo của mình trước khi trở thành những ông chủ doanh nghiệp trong tương lai.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.