Chùm phim về danh họa Hokusai

Ngày 24/10, tại Nhà Sàn Collective, tầng 15 khu tổ hợp Hanoi Creative City số 1 Lương Yên (Hà Nội), sẽ diễn ra chương trình chiếu phim về danh họa Hokusai.

Các phim được trình chiếu gồm: Phim tài liệu dài 23 phút của đạo diễn avant-garde Nhật Bản Hiroshi Teshigahara thực hiện năm 1953 và bộ phim giới thiệu danh tác "Sóng lừng", nằm trong chuỗi phim tài liệu 29 tập được BBC sản xuất mang tên "Cuộc đời của những danh tác", thực hiện từ năm 2001 đến năm 2010.

Katsushika Hokusai là một nghệ sĩ Nhật, họa sĩ ukiyo-e và là người chế tạo máy in khắc gỗ trong thời kỳ Edo. Ông cũng là chuyên gia hàng đầu về hội họa Trung quốc trong giai đoạn đó. Sinh ra tại Edo (nay là Tokyo), Hokusai được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của loạt tranh in bằng khung gỗ (giống với cách in tranh Đông Hồ tại Việt Nam) "36 cảnh núi Phú Sĩ" (1831), trong đó có tác phẩm "Sóng Lừng ở Kanagawa" đã trở thành biểu tượng của Nhật Bản và được xuất bản trên bình diện quốc tế.

"Sóng lừng" là một bản in khắc gỗ của Hokusai, được công bố vào khoảng giữa năm 1830 và năm 1833, cuối thời Edo, như các bản in đầu tiên trong loạt tranh in "36 cảnh núi Phú Sỹ”. Đó là tác phẩm nổi tiếng nhất của Hokusai và một trong những tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Bức tranh mô tả một làn sóng khổng lồ đe dọa tàu thuyền ngoài khơi bờ biển của tỉnh Kanagawa. Như trong tất cả các bản in trong series, bức tranh mô tả các khu vực xung quanh núi Phú Sĩ trong các khung cảnh khác nhau.

Khi "Sóng lừng" lần đầu tiên ra đời, vào khoảng năm 1830, liên hệ của Nhật Bản với thế giới bên ngoài chưa được thông suốt. Chỉ cho tới năm 1859 khi Nhật Bản, dưới áp lực của Mỹ và các cường quốc khác, mở cửa thông thương với quốc tế mà bản in của Nhật Bản đã bắt đầu được xuất khẩu sang châu Âu. Nó nhanh chóng được phát hiện và tôn vinh bởi các nghệ sĩ phương Tây như Whistler, Van Gogh và Monet. "Sóng lừng" cũng là nguồn cảm hứng cho bản giao hưởng La Mer của Debussy và trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất minh họa sức mạnh của biển cả.
MA

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.