Trẻ em đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại khu vui chơi ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 17/5/2022. Ảnh: THX/ TTXVN
Từ ngày 1/6, cuộc sống tại Thượng Hải sẽ dần trở lại bình thường, khi những "tấm vé thông hành" do các tòa nhà dân cư cấp cho người dân ra ngoài trong vài giờ sẽ bị loại bỏ, giao thông công cộng sẽ hoạt động trở lại và người dân có thể trở lại nơi làm việc. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 chỉ áp dụng cho những người ở những khu vực có nguy cơ thấp, tức khoảng 22,5 triệu người.
Người dân vẫn sẽ phải đeo khẩu trang và được khuyến khích hạn chế tụ tập. Ăn tối tại các nhà hàng vẫn bị cấm. Các cửa hàng có thể hoạt động với 75% công suất. Phòng tập thể dục sẽ mở cửa trở lại sau đó.
Cư dân sẽ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 cứ mỗi 72 giờ để di chuyển bằng phương tiện công cộng hay tới các địa điểm công cộng. Quy định cách ly nghiêm ngặt vẫn được áp dụng với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và người tiếp xúc gần.
Dưới đây là chùm ảnh về nhịp sống “khởi đầu mới” tại Thượng Hải trong ngày đầu tiên dỡ phong tỏa.
Một nhóm bạn bè chụp hình selfie gần Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải sau hai tháng bị bó buộc bởi lệnh phong tỏa. Ảnh: AP
Một người đàn ông thư thái thả diều trong sáng ngày 1/6 tại khu vực Bến Thượng Hải. Ảnh: Reuters
Nhìn toàn cảnh Bến Thượng Hải trong ngày đầu tiên thành phố dỡ phong tỏa. Ảnh: SCMP
Người dân Thượng Hải ăn mừng tại thời điểm rạng sáng ngày 1/6, khi lệnh phong tỏa chính thức được dỡ bỏ. Ảnh: Reuters
Nhiều bạn trẻ đeo khẩu trang xếp hàng từ sớm trước gian hàng bày bán sản phẩm Hermes ở tòa nhà Plaza 66 tại Thượng Hải để thỏa cơn mua sắm trực tiếp. Ảnh: AP
Người cao tuổi tập khí công tại một tuyến phố trung tâm ở Thượng Hải sáng sớm ngày 1/6. Ảnh: Reuters
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.
Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.
Người đứng đầu cơ quan hạt nhân Iran đã không thể tham dự hội nghị thường niên về hạt nhân ngày 14/9 tại trụ sở của cơ quan hạt nhân Liên hợp quốc ở Vienna, do sự phản đối của Mỹ.