Chuẩn bị khánh thành 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Ngày 21/4, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 4025/BGTVT-CQLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khánh thành 3 dự án thành phần Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các công trình phụ còn lại của tuyến cao tốc qua địa bàn Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo Bộ Giao thông vận tải, để tổ chức khánh thành 3 tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ đã thống nhất với các địa phương 2 địa điểm tổ chức khánh thành tại tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa.

Cụ thể, 3 dự án thành phần gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 (nối Ninh Bình với Thanh Hóa), Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây (nối Bình Thuận với Đồng Nai) được khởi công từ tháng 9/2020, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, các đơn vị đang hoàn thành công việc còn lại để đủ điều kiện đưa các dự án vào khai thác dịp 30/4.

Sau khi thống nhất với các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng cho phép tổ chức khánh thành đồng loạt 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vào 8h ngày 30/4/2023.

Lễ khánh thành sẽ được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (điểm tiếp giáp của dự án Phan Thiết -Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết) và điểm cầu còn lại tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Thanh Hóa và các bộ, ngành liên quan tổ chức lễ khánh thành dự án trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm.

Theo Bộ Giao thông vận tải, 3 tuyến cao tốc thành phần nói trên có tổng chiều dài 300 km nằm trong dự án đầu tư 11 tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020. Ba dự án này ban đầu được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công tư), sau đó chuyển sang đầu tư bằng ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư gần 36.000 tỷ đồng.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.