Chuẩn bị điều kiện tốt nhất tổ chức các lớp bồi dưỡng và dự nguồn cán bộ cấp chiến lược

Chiều 11/1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2022, Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; từng bước khẳng định được vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện và đồng bộ ở tất cả các khâu, từ đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, điều chỉnh tỷ lệ học tập trung - tại chức, đến đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; tiếp tục khẳng định vị thế là Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý, nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

Chú thích ảnh
PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Học viện là đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đặc biệt là chủ trì tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 trên quy mô toàn quốc. Học viện đã phối hợp tích cực với các địa phương để triển khai có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW về xây dựng trường chính trị chuẩn.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Học viện đã phát biểu thảo luận nêu lên những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược

Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của các đơn vị trong toàn Học viện.

Giám đốc Học viện nhấn mạnh, với phương châm: “Chủ động - đồng bộ - đột phá - kỷ cương - chất lượng - hiệu quả”, Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.

Đặc biệt, trong năm 2023, Học viện cần chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lớp bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược… Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện trong năm 2023.

Học viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật; vừa để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Chú thích ảnh
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giám đốc Học viện yêu cầu Học viện tiếp tục phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức tốt “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023”; qua đó tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân.

Học viện tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn đối với công tác trường chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng địa phương; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng…

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.