Chưa xác định được động cơ vụ xả súng tại bang Tennessee của Mỹ

Ngày 28/3, cảnh sát thành phố Nashville, bang Tennessee của Mỹ cho biết hiện vẫn chưa xác định được động cơ trong vụ xả súng tại Trường tiểu học tư thục Covenant ở thành phố này hôm 27/3, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại cổng vào Trường tiểu học tư thục Covenant ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ sau vụ nổ súng ngày 27/3/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng nói trên, người phát ngôn sở cảnh sát Nashville, ông Don Aaron, nêu rõ trường tư thục Covenant là mục tiêu của hung thủ tiến hành vụ xả súng. Tuy nhiên, hiện cảnh sát vẫn chưa thu thập được thông tin nào cho thấy kẻ thủ ác nhắm mục tiêu cụ thể vào bất kỳ ai trong 6 nạn nhân đã thiệt mạng.   

Cảnh sát trưởng John Drake cho biết hung thủ, được xác định là Audrey Hale, 28 tuổi, là cư dân của thành phố này. Trước đó, đối tượng đã mua ít nhất 7 khẩu súng hợp pháp tại địa phương. Hale đã sử dụng 3 khẩu trong vụ tấn công trên, trong đó có 2 khẩu loại AR, trước khi bị lực lượng chức năng tiêu diệt.    

Sau vụ việc này, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua đề xuất áp dụng trở lại luật cấm vũ khí sát thương nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của các học sinh và các cộng đồng dân cư trên cả nước.  

Theo trang web Gun Violence Archive (GVA) chuyên theo dõi các vụ xả súng tại Mỹ, trong gần 3 tháng đầu năm nay, đã xảy ra 130 vụ xả súng hàng loạt gây thương vong ít nhất 4 người mỗi vụ. Cũng trong khoảng thời gian này, trên 10.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.