Tiền đường, chánh điện, nhà tổ và nhà hậu với diện tích khoảng 14.000m2, hoa văn theo kiểu thời Phục Hưng, vòm cửa theo kiểu La Mã, bông sắt của Pháp, gạch men của Nhật Bản....
Một góc chùa Vĩnh Tràng Ảnh: Tràng Dương - TTXVN
Năm 1984, chùa Vĩnh Tràng được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và năm 2007 được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam có phong cách kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Hàng năm, chùa Vĩnh Tràng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Quang cảnh chùa Vĩnh Tràng Ảnh: An Hiếu - TTXVN