Chùa Trúc Lâm Paris cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

Chùa Trúc Lâm Paris đã tổ chức lễ cầu siêu tri ân các chiến sỹ đã hy sinh ngày 14/3/1988 để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngày 15/3, Trúc Lâm Thiền viện tại Paris (chùa Trúc Lâm Paris) đã long trọng tổ chức lễ cầu siêu tri ân các chiến sỹ bộ đội Việt Nam đã hy sinh ngày 14/3/1988 để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Chùa Trúc Lâm Paris cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma ảnh 1

Hòa thượng Thích Phước Đường phát biểu tại lễ cầu siêu. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có đông đủ tăng ni của chùa và hơn 200 trăm người, gồm người Việt, người Pháp gốc Việt và cả một số người Pháp và người Pháp gốc Lào sinh sống tại Paris và vùng phụ cận. 


Đứng cạnh vòng hoa tưởng niệm và tri ân các chiến sỹ đã hy sinh, Hòa thượng Thích Phước Đường, trụ trì chùa đã phát biểu nhắc lại việc Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 14/3/1988, sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sỹ bộ đội Việt Nam để bảo vệ đảo cũng như chủ quyền biển đảo của đất nước. 


Trao đổi với phóng viên TTXVN, Hòa thượng Thích Phước Đường nhấn mạnh rằng Phật tử và kiều bào tuy hai mà một vì trong người mặc dù đã ra sinh sống ở nước ngoài song vẫn nhớ đến đất nước, hàng năm cứ đến ngày 14/3 bà con kiều bào và phật tử lại nhớ đến các chiến sỹ đã hy sinh cao cả và nhà chùa cùng bà con lại tổ chức cầu siêu cho các chiến sỹ để đền bù một phần nào đó. Vị Hòa thượng cho biết phật tử và nhà chùa noi gương những người chiến sỹ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma và việc tổ chức lễ cầu siêu cũng là để cầu cho đất nước được thanh bình, dân chúng được an lạc trong hòa bình. 


Ông Lã Đình Chiên, Việt kiều Pháp, tâm sự rằng tuy ông sống xa Tổ quốc song ông lúc nào cũng nhớ về đất nước, hướng về quê hương. Ông rất xúc động khi thầy Thích Phước Đường tổ chức lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc trên đảo Gạc Ma.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.