Chưa thể thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Do nhiều yếu tố khách quan, như: Các cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, những loại thuốc được lựa chọn, trình duyệt đến nay vẫn chưa được nhập về… nên việc tử hình phạm nhân bằng hình thức tiêm thuốc độc vẫn chưa được thực hiện.
Do nhiều yếu tố khách quan, như: Các cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, những loại thuốc được lựa chọn, trình duyệt đến nay vẫn chưa được nhập về… nên việc tử hình phạm nhân bằng hình thức tiêm thuốc độc vẫn chưa được thực hiện.
Luật Thi hành án (THA) hình sự đã có hiệu lực, tuy nhiên việc thực hiện quy trình, thủ tục THA tử hình bằng tiêm thuốc độc theo Nghị định 82/2011 của Chính phủ vẫn chưa thể thực hiện, vì cần có sự chuẩn bị tốt hơn từ cơ quan THA. Theo đó, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSND tối cao, TAND tối cao phối hợp xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể về quy trình, biện pháp thực hiện THA tử hình bằng tiêm thuốc độc.
Chưa thể thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Nghị định 82/2011 của Chính phủ, cả nước sẽ xây dựng 8 nhà THA tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an đã triển khai thực hiện xây dựng 5 nhà THA tử hình đầu tiên trên cả nước tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đắk Lắk và Sơn La. Bộ Quốc phòng cũng dự kiến sẽ xây 3 nhà THA-HS tử hình bằng tiêm thuốc độc tại 3 vùng miền. Theo quy định tại Điều 59 Luật THA hình sự, trước khi THA, Hội đồng THA tử hình phải kiểm tra danh chỉ bản, hồ sơ lý lịch của người chấp hành án tử hình. Sau khi đối chiếu đầy đủ các yêu cầu pháp lý, phạm nhân tại các địa phương sẽ được chuyển tới các nhà THA tử hình gần nhất để tiêm thuốc độc theo đúng quy định, trình tự. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, như: dự thảo đề án triển khai thực hiện THA-HS tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vẫn đang được Bộ Công an xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các cơ sở vật chất chưa hoàn thiện trong xây dựng; Bộ Y tế được Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối nhập khẩu, cung cấp các loại thuốc độc để THA tử hình. Nhưng, những loại thuốc được lựa chọn, trình duyệt đến nay vẫn chưa được nhập về… Do vậy, tử hình phạm nhân bằng hình thức tiêm thuốc độc vẫn chưa được thực hiện.Theo cand.com.vn

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.