Chưa thể dập tắt cháy rừng bạch đàn ở Quảng Bình

Sáng 10/8, đại diện chính quyền UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa ở đám cháy rừng bạch đàn.
Chú thích ảnh
Thời tiết nắng nóng, lượng thực bì dày khiến công tác dập lửa cháy rừng tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Các lực lượng tham gia dập lửa lên đến hàng trăm người gồm Công an, Quân đội, Kiểm lâm, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương, người dân… vẫn đang sử dụng các dụng cụ thô sơ và máy thổi để tích cực cứu hỏa. 

Hiện công tác chữa cháy đang gặp nhiều khó khăn do khu vực cháy rừng nằm trên đồi cao, nước không thể đưa lên tới nơi. Bên cạnh đó, gió lớn cộng thêm thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến đám cháy ngày càng lan rộng, sức nóng tỏa ra là rất lớn.

Sáng 10/8, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Phan Văn Thanh đã chủ trì cuộc họp khẩn với các lãnh đạo chủ chốt và phòng, ban liên quan để đưa ra phương án hiệu quả nhằm sớm khống chế đám cháy. Phương án làm đường băng cản lửa cũng đã được đưa ra nhằm hạn chế đám cháy lan rộng.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, vào lúc 13 giờ chiều 9/8, một đám cháy bùng phát tại rừng bạch đàn thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Hiện lực lượng chức năng chưa thể thống kê thiệt hại diện tích rừng bị cháy, công tác dập lửa vẫn đang được triển khai.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.