Chưa phát hiện ca nhiễm mới virus Nipah tại Ấn Độ

Ngày 3/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chưa phát hiện ca nhiễm mới virus Nipah nào ở Ấn Độ kể từ ngày 15/9 vừa qua, sau một đợt bùng phát khiến 2 trường hợp tử vong tại bang Kerala miền Nam nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân có triệu chứng nhiễm virus Nipah tới bệnh viện ở Kozikode, bang Kerala, Ấn Độ, ngày 16/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bản cập nhật về đợt bùng phát virus Nipah, WHO nêu rõ kể từ ngày 12/9, có 387 mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm tại Ấn Độ, trong đó có 6 ca dương tính với virus Nipah. Từ ngày 15/9 đến nay chưa phát hiện ca mắc mới nào.

Từ ngày 12-15/9, Bộ Y tế Ấn Độ cũng ghi nhận 6 ca nhiễm virus Nipah, trong đó có 2 ca tử vong, tại huyện Kozhikode thuộc bang Kerala.

WHO cho biết ngoài ca mắc đầu tiên chưa rõ nguồn lây, các ca còn lại đều do tiếp xúc với gia đình và bệnh viện liên quan đến ca đầu tiên. Tính đến ngày 27/9, đã truy vết 1.288 trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm được xác nhận, trong đó những nhân viên y tế và những người tiếp xúc có nguy cơ cao đang được cách ly và theo dõi trong 21 ngày.

Đây là đợt bùng phát virus Nipah lần thứ 6 tại Ấn Độ kể từ năm 2001. Năm 2018, ít nhất 17 người đã tử vong tại Kerala do nhiễm virus Nipah. 

Vật chủ chứa virus Nipah là dơi ăn quả. Virus lây sang người qua tiếp xúc với các động vật nhiễm virus như dơi và lợn. WHO cho biết Nipah cũng lây từ người sang người, song con đường lây nhiễm này ít phổ biến hơn. Giai đoạn ủ bệnh từ khoảng 4 – 14 ngày, nhưng có trường hợp báo cáo kéo dài đến 45 ngày.

WHO cho biết những người nhiễm bệnh ban đầu có các triệu chứng như sốt, suy hô hấp, đau đầu và nôn mửa. Trường hợp nặng có thể viêm não, co giật dẫn đến hôn mê. Hiện chưa có vaccine để phòng ngừa virus Nipah và tỷ lệ tử vong do nhiễm virus này từ 40 - 75%.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu vào năm 1998 trong đợt bùng phát bệnh ở những người nuôi lợn tại Malaysia. 

Virus Nipah nằm trong danh sách của WHO về các mầm bệnh có nguy cơ gây dịch bệnh. WHO lập danh sách này nhằm định hướng nghiên cứu và phát triển các phương pháp phòng ngừa và chữa trị, đặc biệt là phát triển vaccine.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.