Chữa khỏi khoảng 80% trường hợp ung thư

Với các phương pháp chọn lọc, phát hiện sớm như chụp tuyến vú, xét nghiệm tế bào, khám lâm sàng, kết hợp với điều trị hợp lý... ngành y tế đã chữa khỏi được khoảng 80% trường hợp mắc bệnh ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, tại Việt Nam mỗi năm có trên 75.000 người tử vong vì căn bệnh này. Mặc dù xu hướng mắc ung thư có chiều hướng gia tăng, nhưng tỷ lệ tử vong do căn bệnh này lại đang giảm dần nhờ các tiến bộ trong việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời, đúng phương pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống ung thư.

Chữa khỏi khoảng 80% trường hợp ung thư ảnh 1

Bệnh nhân ung thư chia sẻ tâm sự trong quá trình chữa bệnh

Với các phương pháp chọn lọc, phát hiện sớm như chụp tuyến vú, xét nghiệm tế bào, khám lâm sàng, kết hợp với điều trị hợp lý... ngành y tế đã chữa khỏi được khoảng 80% trường hợp mắc bệnh ung thư.

Theo Thứ trưởng, để giảm gánh nặng do bệnh ung thư gây nên, việc chung tay góp sức của cả cộng đồng cần được đẩy mạnh, để giúp người dân chủ động phát hiện sớm bệnh này, tăng tỷ lệ chữa khỏi và làm gảm các biến chứng, chi phí điều trị.

Tiến sĩ Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trong những năm gần đây số lượng người mắc bệnh ung thư tại Việt Nam có xu hướng gia tăng. Theo thống kê, năm 2010 có trên 126.000 trường hợp mắc ung thư mới, trong đó ở phụ nữ là 54.300 trường hợp. Các bằng chứng khoa học cho thấy, đa số bệnh ung thư có thể phòng và chữa khỏi bằng lối sống tích cực, ý chí và nghị lực, cùng với những phương pháp điều trị hiệu quả, ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Bác sỹ Margaret Chan - Tổng Giám đốc WHO: 40% số người bệnh tử vong do ung thư có thể phòng ngừa được. Đối với số trường hợp còn lại, có thể chữa khỏi cho các bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm và cung cấp chăm sóc y tế, nâng cao chất lượng sống cho các bệnh nhân giai đoạn muộn.

Tại buổi lễ phát động chương trình tuyên truyền phòng chống ung thư ở phụ nữ, nhiều hoạt động khác cũng đã được tổ chức như: Giao lưu giữa thầy thuốc và bệnh nhân, tư vấn miễn phí ung thư ở phụ nữ do các bác sỹ đầu ngành về lĩnh vực ung thư phụ trách, hoạt động đạp xe tuyên truyền phòng chống ung thư trên các tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội./.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.