Chưa giảm giá xăng dầu, giảm trích quỹ bình ổn

Đại diện Bộ Tài chính cho biết: Giá bán lẻ, thuế suất thuế nhập khẩu các chủng loại xăng, dầu vẫn được giữ nguyên như hiện hành do vài ngày gần đây, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới có biến động so với các phiên giao dịch trước đó và giá cơ sở hiện hành vẫn cao hơn giá bán.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết: Giá bán lẻ, thuế suất thuế nhập khẩu các chủng loại xăng, dầu vẫn được giữ nguyên như hiện hành do vài ngày gần đây, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới có biến động so với các phiên giao dịch trước đó (có ngày tăng, có ngày giảm) và giá cơ sở hiện hành vẫn cao hơn giá bán.


Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giữ ổn định giá bán, đồng thời hạ mức sử dụng quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng từ 500 xuống 300 đồng/lít.


Theo tính toán của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới trong vòng 30 ngày qua đã giảm 1,8 - 5,05% so với thời điểm giảm thuế nhập khẩu ngày 11/9. Tuy nhiên, tính bình quân, giá cơ sở hiện hành của các mặt hàng xăng dầu trong nước vẫn cao hơn so với giá bán 18 - 661 đồng một lít, kg (riêng xăng RON 92 là 419 đồng).


Về quỹ bình ổn giá, Bộ Tài chính yêu cầu giữ mức trích quỹ bình ổn như hiện hành (300 đồng một lít đối với tất cả các chủng loại), đồng thời giảm mức sử dụng quỹ của doanh nghiệp từ 500 đồng xuống 300 đồng đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, ngừng trích quỹ với dầu mazut. Riêng dầu hỏa vẫn giữ nguyên mức sử dụng quỹ bình ổn giá như hiện nay là 500 đồng một lít.


Thời gian tới, Liên bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, khi có điều kiện Liên bộ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước vì quyền lợi của người tiêu dùng và của cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.


Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.