Chưa ghi nhận sự cố lưới điện cao áp do bão số 4

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến 19h18 ngày 24/8, chưa ghi nhận sự cố lưới điện cao áp do ảnh hưởng của bão số 4 (NARA). Trong khi đó, tại lưới điện trung, hạ áp thuộc địa bàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý, việc khắc phục, khôi phục cấp điện đang được các đơn vị tiếp tục triển khai.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự EVN, số liệu cập nhật đến 19h18 ngày 24/8 cho thấy mực nước thượng lưu 7 hồ chứa thủy điện khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ gồm Hòa Bình, Sơn La, Bản Chát, Huội Quảng, Lai Châu, Thác Bà và Tuyên Quang đều thấp hơn mực nước dâng bình thường, chưa có hồ nào vượt ngưỡng. Các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Bản Chát, Huội Quảng và Lai Châu đang xả điều tiết, trong đó lưu lượng xả lớn nhất tại hồ Hòa Bình khoảng 1.689 m3/s. Hồ Sơn La và Tuyên Quang hiện chưa xả, chưa ghi nhận nguy cơ mất an toàn hạ du.

Đối với lưới điện 500kV, 220kV và 110kV, theo số liệu cập nhật đến 19h18 ngày 24/8 và báo cáo của EVNNPC chưa ghi nhận sự cố do ảnh hưởng của bão số 4.

Tại lưới điện trung, hạ áp, EVNNPC cho biết đến 19h ngày 24/8, còn 21 đường dây trung thế đang mất điện, gồm Lạng Sơn 11 đường dây, Hải Phòng 2 đường dây và Bắc Ninh 8 đường dây. Các đơn vị đã khôi phục 29/50 đường dây bị ảnh hưởng.

Cùng thời điểm, còn 351 trạm biến áp mất điện, trong đó Lạng Sơn 211 trạm, Hải Phòng 87 trạm và Bắc Ninh 53 trạm. EVNNPC đã khôi phục 955/1.306 trạm biến áp. Số trạm biến áp mất điện tăng 68 trạm so với báo cáo lúc 7h ngày 24/8 do nước tiếp tục dâng tại một số khu vực Bắc Ninh.

Về khách hàng, trong tổng số 6.277.083 khách hàng thuộc địa bàn EVNNPC quản lý, có 188.589 khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 4. Đến 19h ngày 24/8, EVNNPC đã khôi phục cấp điện cho 123.671 khách hàng, đạt 65,57% số khách hàng bị ảnh hưởng; còn 64.918 khách hàng mất điện, chiếm 1,03% tổng số khách hàng quản lý; trong đó, Bắc Ninh còn 31.553 khách hàng mất điện, Lạng Sơn 19.330 khách hàng, Hải Phòng 13.872 khách hàng và Ninh Bình 163 khách hàng. Đáng chú ý, PC Quảng Ninh, PC Nghệ An và PC Thái Nguyên đã khôi phục cấp điện cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng.

Việc khắc phục tại các khu vực còn mất điện đang được EVNNPC và các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai. Tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hải Phòng, nhiều khu vực còn bị ngập. Ở Bắc Ninh, nước sông tiếp tục dâng tại các khu vực do các Điện lực Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang quản lý; tại Ninh Bình, một số khu vực do Điện lực Nho Quan quản lý bị ngập. Tại Hải Phòng, đường dây trung áp do Điện lực Kinh Môn quản lý bị sự cố.

Các đơn vị đang tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến, khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho khách hàng ngay khi bảo đảm điều kiện an toàn. Công ty Điện lực Quảng Ninh, Công ty Điện lực Nghệ An và Công ty Điện lực Thái Nguyên đã khắc phục xong cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.