Chưa đầy 16% cử tri bỏ phiếu trong bầu cử vòng hai Thượng viện Séc

Trong hai ngày 14 và 15/10 đã diễn ra cuộc bầu cử bổ sung vòng hai Thượng viện Séc để lựa chọn 27 thượng nghị sỹ.
Chưa đầy 16% cử tri bỏ phiếu trong bầu cử vòng hai Thượng viện Séc ảnh 1

Cuộc bầu cử bổ sung Thượng viện Séc thu hút rất ít cử tri. Ảnh: zpravy.e15.cz

Sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử này thấp kỷ lục – chỉ có 15,38% tổng số cử tri đến điểm bỏ phiếu, thấp hơn 1,3% so với cuộc bầu cử bổ sung Thượng viện cách đây hai năm.

Trong cuộc bầu cử bổ sung vòng một Thượng viện Séc diễn ra vào ngày 7 và 8/10 phong trào ANO có 14 ứng cử viên lọt vào vòng hai, Đảng Dân chủ Xã hội (CSSD) – 9 ứng cử viên và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (KDU-CSL) – 9 ứng cử viên, Đảng Dân chủ Công dân (ODS) – 5 ứng cử viên.

Kết quả cuộc bầu cử bổ sung vòng hai Thượng viện Séc đăng tải trên trang web của Ủy ban Bầu cử cho thấy đảng KDU-CSL đã chiến thắng với 9 đại diện trong tổng số 27 ghế. Phong trào ANO và đảng ODS có 3 đại diện, vượt lên trên Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Bohuslav Sobotka chỉ có 2 đại diện.

Cách đây một tuần cuộc bầu cử chính quyền địa phương thu hút 33,49% tổng số cử tri và cuộc bầu cử bổ sung vòng một Thượng viện - 33,5% tổng số cử tri.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc Andrej Babis, Chủ tịch phong trào ANO, đã lên tiếng đề xuất việc bãi bỏ thể chế Thượng viện ở CH Séc. Ông cho rằng duy trì một quốc hội gồm hai viện là một cuộc chơi tốn kém và không hiệu quả.

Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.