Chưa đạt thỏa thuận về Hiệp định Liên kết Ukraine-EU

Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt được thỏa hiệp cuối cùng trong cuộc đàm phán thương mại 3 bên diễn ra ngày 1/12 tại thủ đô Brussels của Bỉ, liên quan đến Hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2016.

Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt được thỏa hiệp cuối cùng trong cuộc đàm phán thương mại 3 bên diễn ra ngày 1/12 tại thủ đô Brussels của Bỉ, liên quan đến Hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2016.

Tham gia cuộc đàm phán về phía Nga là Bộ trưởng Phát triển kinh tế Alexey Ulyukaev, phía Ukraine là Ngoại trưởng Pavel Klimkin và phía EU là Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề thương mại Cecilia Malmstrom.

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Alexei Ulyukaev cho biết những đề xuất của các bên là không thể chấp nhận được vì không mang tính pháp lý. Do đó, Nga cho rằng cần thiết lập một cơ chế bắt buộc mang tính pháp lý để các bên phải có trách nhiệm nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Theo Ngoại trưởng Ulyukaev, ba bên đã nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên gia và bộ trưởng về vấn đề trên trong tháng 12 này. Nếu đàm phán không đạt được tiến triển trước 1/1/2016 tới, Nga sẽ áp đặt cơ chế thương mại không ưu đãi đối với Ukraine.

Hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và lãnh đạo EU ký ngày 27/6/2014.

Nga đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của hiệp định này đối với nền kinh tế Nga cũng như quan hệ thương mại giữa Nga với Ukraine và EU. Moskva tuyên bố sẽ có biện pháp bảo vệ nền kinh tế của mình ngay khi hiệp định tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.