Chưa có đột phá để mở cửa trở lại chính phủ Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc thảo luận do Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chủ trì ngày 6/1 nhằm giải quyết tình trạng đóng cửa chính phủ đã không tạo được bước đột phá nào liên quan đề nghị của Tổng thống Donald Trump cấp kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết chính phủ Tổng thống Trump đã không cung cấp đầy đủ thông tin về cách thức Nhà Trắng sử dụng khoản tiền dành cho xây dựng bức tường biên giới.

Tranh cãi giữa Tổng thống Trump và phe Dân chủ trong Quốc hội liên quan ngân sách cho dự án xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép đã khiến một phần Chính phủ Mỹ đóng cửa hoạt động hơn 2 tuần qua.

Ngay tại phiên họp đầu tiên, Hạ viện nhiệm kỳ mới đã thông qua gói ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa một phần. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách này khó có khả năng được thông qua tại Thượng viện do không cấp khoản tiền 5 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần bước sang ngày thứ 16 đã gây ảnh hưởng lớn tới nhiều lĩnh vực và ít nhất 9 bộ, trong đó có Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Khoảng 800.000 nhân viên chính phủ đã phải nghỉ phép hoặc làm việc không lương.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/1, Nhà Trắng quyết định một số công viên quốc gia nổi tiếng của Mỹ vẫn được phép sử dụng khoản thu phí vào cửa để trả cho các nhân viên bổ sung làm những công việc dọn dẹp vệ sinh, thu rác, tuần tra và mở cửa công viên. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Phó Giám đốc Cục Công viên quốc gia (NPS), ông Daniel Smith cho biết biện pháp này nhằm đảm bảo các công viên được bảo vệ và du khách có thể tiếp tục vào công viên với các dịch vụ cơ bản tối thiểu.

Hiện NPS chưa đưa ra danh sách các công viên sẽ được áp dụng biện pháp trên. Theo thông tin trên trang web của NPS, hiện có 115 trong tổng số 418 công viên quốc gia đang thực hiện thu phí vào cửa.

Tuy nhiên, một số  ý kiến phản đối cho rằng khoản thu phí của các công viên theo quy định chỉ được sử dụng để sửa chữa, bảo trì và nâng cấp các cơ sở phục vụ trực tiếp việc giải trí, vào cửa, sức khỏe và sự an toàn của du khách.

Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại quyết định của Nhà Trắng mở cửa các công viên trong tình trạng thiếu kinh phí tài trợ là mạo hiểm và không ổn định, bởi kể từ khi chính phủ đóng cửa một phần vào ngày 22/12, đã có 7 người thiệt mạng trong các công viên quốc gia trên toàn nước Mỹ. Trong thời gian chính phủ Mỹ bị đóng cửa trước đây, các công viên đều phải đóng cửa vì lý do an toàn.

Phạm Ngọc Ánh - Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.