Chùa Cầu do các thương nhân Nhật Bản xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 17, nằm trên chiếc cầu bắc ngang qua con lạch nhỏ chảy ra sông Thu Bồn, giáp ranh giữa 2 tuyến phố Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai.
Chùa Cầu có kiến trúc khá độc đáo với mái ngói âm dương phủ kín cả cây cầu làm bằng gỗ, dài 19 m. Trên cửa chính ngôi chùa có tấm biển lớn chạm nổi 3 chữ Hán là Lai Viễn Kiều. Chùa không thờ Phật mà thờ Bắc Đế Trấn Võ - vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Chùa và cầu đều làm bằng gỗ, sơn son, chạm trổ họa tiết công phu, hài hòa giữa các phong cách kiến trúc Việt, Hoa, Nhật.
Chùa Cầu giờ là một điểm du lịch hấp dẫn, được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Nếu có dịp đến Quảng Nam, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá Chùa Cầu ở Hội An...
Hoàng My - Trần Lê Lâm - Thế Duyệt