Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ kết thúc chuyến thăm hữu nghị Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Australia từ ngày 6-10/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Norman Grant - Chủ tịch Hiệp hội nhập khẩu thuỷ sản Australia, tại thành phố Sydney ngày 8/12.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ kết thúc chuyến thăm hữu nghị Australia ảnh 1

Tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc với Chủ tịch Hiệp hội nhập khẩu Thủy sản Australia Norman Grant. Ảnh: Đỗ Thị Sao Băng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị đối thoại để thúc đẩy quá trình nhập khẩu giữa 100 doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam với Hiệp hội nhập khẩu thuỷ sản Australia. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Hiệp hội nhập khẩu thuỷ sản Australia quan tâm nhập khẩu mặt hàng tôm nguyên con, cá da trơn của Việt Nam vì đây chính là 2 mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh.

Bên cạnh đó, sản phẩm cá thác lác của Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng là mặt hàng đặc sản và mong muốn được nhập khẩu vào thị trường Australia. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng trong thời gian tới, các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam ngày càng chất lượng, đang từng bước đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt của các thị trường trên thế giới, trong đó có Australia.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn "trong năm 2018, nếu các sản phẩm thuỷ sản chất lượng cao của Việt Nam như tôm và cá da trơn có thể đặt chân vào thị trường Australia, đó chính là điều ý nghĩa và thiết thực nhất để chào mừng kỷ niệm 45 năm Việt Nam – Australia thiết lập quan hệ ngoại giao".

 

Với trách nhiệm là người đứng đầu MTTQ Việt Nam và tình cảm sâu sắc đối với hàng triệu nông dân ĐBSCL đang một nắng hai sương với các mặt hàng thuỷ sản, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức  hội nghị đối thoại giữa Hiệp hội nhập khẩu thuỷ sản Australia do ông Norman Grant dẫn đầu với khoảng 100 doanh nghiệp đang kinh doanh và nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực ĐBSCL nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế tại Australia, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế của cá, tôm để 2 mặt hàng chiến lược này có thể xuất khẩu bền vững vào thị trường Australia trong thời gian gần nhất.

 

Ông Norman Grant khẳng định việc nhập khẩu tôm càng xanh vào Australia đang được đánh giá rất nghiêm túc theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, theo đó các sản phẩm nhập khẩu vào Australia phải kiểm soát tuyệt đối 35 loại virus có thể tác động tới con tôm (trong đó bệnh đốm trắng khá phổ biến).

Hiệp hội nhập khẩu thuỷ sản Australia mong muốn MTTQ Việt Nam với trách nhiệm là tuyên truyền, vận động và giám sát xã hội sẽ góp phần giám sát các doanh nghiệp thuỷ sản thực hiện đầy đủ các quy trình nuôi trồng, sản xuất thuỷ sản để đảm bảo an toàn sinh học và thực phẩm trước khi xuất khẩu. Trong thời gian tới, hiệp hội này hy vọng các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam cần tập trung kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm tại các trang trại nuôi tôm, đáp ứng được yêu cầu cao ngày càng cao của phía Australia.

 

Trong ngày làm việc thứ 4 tại Australia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tới khảo sát công nghệ xử lý rác thải Suez ở ngoại ô Sydney. Ngoài ra, ông còn tới thăm gia đình Việt kiều Phạm Bảo Khánh Linh – nghệ nhân bonsai nổi tiếng ở Australia, người dành nhiều tâm huyết và trí tuệ để tạo và lưu giữ những không gian truyền thống và thuần tuý Việt Nam ở ngay giữa lòng Australia thông qua khả năng tạo dáng cây cảnh rất sáng tạo, được cộng đồng người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế đánh giá cao.

 

Như vậy, sau 4 ngày làm việc tại thủ đô Canberra, thành phố Melbourne và Sydney, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị tại Australia.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.