Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đối thoại với người dân về xây dựng nhà máy xử lý rác

Chiều 3/7, tại Nhà văn hóa xã Đông Á (huyện Đông Hưng), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cùng đại diện các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh đã trực tiếp đối thoại thẳng thắn với đại diện người dân xã Đông Á, xung quanh vấn đề dự án xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ cao tại địa phương.
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân xã Đông Á theo dõi buổi đối thoại tại Nhà văn hóa xã Đông Á. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại được kết nối trên loa phát thanh từ trong hội trường ra toàn bộ khuôn viên Nhà văn hóa xã Đông Á và đã nhận được sự theo dõi của đông đảo người dân.

Trước đó, từ đầu tháng 4 đến nay, người dân xã Đông Á nhiều lần tập trung đông người tại khu vực trụ sở UBND xã Đông Á, trụ sở UBND huyện Đông Hưng và trụ sở UBND tỉnh Thái Bình để phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn xã. Sau nhiều lần đối thoại với lãnh đạo huyện Đông Hưng, người dân xã Đông Á mong muốn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Thái Bình về vấn đề này.

Tại Hội nghị, 10 ý kiến của đại diện người dân xã Đông Á tập trung cho rằng, việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn xã này triển khai không đúng quy trình, không dân chủ; khoảng cách đặt nhà máy xử lý rác không đảm bảo đúng quy định, sẽ gây ô nhiễm môi trường, sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân xã Đông Á và các xã lân cận. Người dân đề nghị không xây dựng nhà máy xử lý rác tại xã Đông Á; cần thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thanh tra toàn diện xã Đông Á từ năm 2019 đến nay...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã tiếp thu các ý kiến của đại diện người dân xã Đông Á; đồng thời chỉ đạo Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh trả lời cụ thể các vấn đề người dân đặt ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn hiện nay là chủ trương đúng, hợp với xu thế phát triển và điều kiện thực tiễn của tỉnh hiện nay. Việc tỉnh chọn làm nhà máy xử lý rác công nghệ cao tại xã Đông Á là có cơ sở, từ quy hoạch của huyện Đông Hưng, từ quyết định quy hoạch điều chỉnh nông thôn mới của xã Đông Á... Song hiện nay khu vực đang quy hoạch, đang định làm mặt bằng nhà máy xử lý rác, tỉnh Thái Bình còn chưa chấp thuận cho nhà đầu tư vào nghiên cứu để thực hiện dự án, chứ chưa nói đến chấp thuận dự án của nhà đầu tư.

Trả lời về việc có triển khai tiếp dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao không, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, "nếu nhân dân không đồng thuận thì chúng ta không làm", "Dự án tiếp tục được triển khai nếu và chỉ nếu tuân thủ đúng pháp luật và được sự đồng thuận của nhân dân". Cả việc đang triển khai dự án đường vào khu vực quy hoạch nhà máy xử lý rác, nếu đại đa số nhân dân không đồng thuận trong việc thu hồi đất, "chúng tôi cũng không cưỡng chế lấy đất làm đường vào".

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng sớm ban hành quyết định giải quyết đơn thư tố cáo của công dân xã Đông Á đối với Chủ tịch UBND xã Đông Á theo quy định. Vấn đề liên quan đến nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Đông Á, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị đồng chí Bí thư huyện ủy Đông Hưng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tổ chức xem xét, làm rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, sớm có văn bản buổi tiếp xúc, đối thoại hôm nay gửi tới người dân xã Đông Á, đồng thời đề nghị người dân xã Đông Á từ nay không tập trung đông người đi lên các cơ quan chính quyền như thời gian qua.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...