Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Không đánh đổi môi trường để làm thủy điện

TTXVN vừa có loạt bài viết phản ánh về việc nhà đầu tư đề xuất xây dựng thêm 3 nhà máy thủy điện gồm Khe Cách, Sơn Hòa 1 và Sơn Hòa 2 ở thượng nguồn Sông Kỳ Lộ (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Người dân địa phương lo lắng về những tác động của dự án thủy điện đến môi trường, điều tiết lũ cho vùng hạ du.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Trước những vấn đề này, trả lời báo chí, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định: "Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để rà soát rất kỹ, đặc biệt là vấn đề môi trường; kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy sự phát triển, nhất là với thuỷ điện. Chúng tôi rà soát kỹ liên quan đến rừng, tuyệt đối không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. Mục tiêu làm sao để phát huy lợi thế về tiềm năng thủy điện nhưng vẫn đảm bảo môi trường. Ngoài ra, dự án thủy điện còn có tác dụng phòng chống lũ cho hạ lưu cũng như tích nước phục vụ cho thủy lợi".

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023) và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024), các dự án nhà máy thủy điện Khe Cách, Sơn Hòa 1 và Sơn Hòa 2 được đưa vào vận hành giai đoạn 2026-2030.

Đại diện nhà đầu tư cho biết: Sau thời gian dài nghiên cứu thu thập thông tin, số liệu về địa hình, địa chất, thủy văn nhận thấy xã Phú Mỡ có tiềm năng rất lớn để đầu tư thủy điện và năng lượng tái tạo. Những dự án thủy điện nhà đầu tư đề xuất có hiệu quả về kinh tế và ít tác động đến môi trường, diện tích thu hồi đất nhỏ chủ yếu là đất ven sông suối và đất trống... Khi các dự án này hoàn thành sẽ đóng góp lên lưới điện Quốc gia với tổng sản lượng điện bình quân năm khoảng 115 triệu kWh và đem lại nguồn thu ngân sách cho địa phương trên 30 tỷ đồng/năm...

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, các dự án nhà máy thủy điện này chưa có trong danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên của ngành điện. Bên cạnh đó, dự án nhà máy thủy điện Sơn Hòa 1 và Sơn Hòa 2 cũng chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Đồng Xuân đã được duyệt theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh Phú Yên. 

Vì các dự án thủy điện chưa có trong quy hoạch sử dụng đất nên UBND huyện Đồng Xuân phải đưa vào dự thảo Quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2030. UBND xã Phú Mỡ đã tổ chức lấy ý kiến công khai để hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ông La Lan Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ cho biết: Hiện nay UBND xã Phú Mỡ đã niêm yết công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023. Bên cạnh đó, thông tin này còn được thông báo trên đài truyền thanh của xã. Thời gian thực hiện lấy ý kiến của Nhân dân địa phương là một tháng. Khi có những phản ứng từ dư luận, UBND xã sẽ báo cáo cho cấp có thẩm quyền để xem xét và thực hiện các bước tiếp theo.

Trước những lo lắng của người dân địa phương về vận hành xả lũ và tích nước của các dự án thủy điện, ông Đinh Văn Tiến, Trưởng Ban quản lý các dự án thủy điện Khe Cách và Sơn Hòa khẳng định: Thủy điện Khe Cách đã nghiên cứu sẽ tận dụng cột nước trên cao, thông qua đường ống ngầm ở độ sâu khoảng 80 - 100m dưới lòng đất với lưu lượng nước nhỏ, vì vậy hệ thống sẽ vận hành rất an toàn. Thủy điện Sơn Hòa 1 và Sơn Hòa 2 tận dụng lượng nước từ nhà máy thủy điện Khe Cách (chiếm 90%) để phát điện.

Các dự án thủy điện đã nghiên cứu đề xuất là thủy điện nhỏ điều tiết theo giờ, theo ngày. Hồ chứa nhỏ kết hợp đập xả tràn chỉ tích trữ được lượng nước đủ phát điện và vận hành theo quy trình bậc thang chứ không có khả năng tích nước nhiều ngày. Chính vì vậy các dự án thủy điện đã đề xuất không làm tăng khả năng gây ngập lụt ở thượng, hạ lưu mà góp phần cảnh báo lũ và làm chậm tốc độ lũ cho hạ lưu.

Tại văn bản số 6856/BCT-ĐL ngày 09/9/2024 của Bộ Công Thương về việc đánh giá sự phù hợp quy hoạch đối với các dự án thủy điện Khe Cách, Sơn Hòa 1 và Sơn Hòa 2 trên địa bàn tỉnh Phú Yên có ghi: “Căn cứ Kế hoạch, Quy hoạch tỉnh Phú Yên và các văn bản pháp lý có liên quan, UBND tỉnh Phú Yên có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các dự án đúng quy mô công suất, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo không ảnh hưởng, chồng lấn đến quy hoạch các dự án thuỷ điện liền kề phía thượng, hạ lưu và các công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi trong khu vực; hướng dẫn nhà đầu tư các dự án thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường, tài nguyên nước...”.

Xuân Triệu - Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.