Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Chiều 5/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, xã, phường để ứng phó với bão Matmo (cơn bão số 11).

Nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở đất, đá

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 6/10, thành phố có gió mạnh dần lên cấp 4 - 5. Từ sáng sớm 6/10 đến tối 7/10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Mực nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố ở mức cao như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà hiện dưới báo động 2; sông Bùi ở mức trên báo động 3; sông Tích ở mức trên báo động 2; sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Đáy ở mức trên báo động 1. Bên cạnh đó, hầu hết các hồ chứa thủy lợi vượt ngưỡng tràn như Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn...

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Nhiều khu vực do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài, đã bão hòa nước tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá. Cùng với đó, theo báo cáo của các xã, phường, hiện nay vẫn còn các ảnh hưởng, thiệt hại của cơn bão số 10 và mưa, lũ (còn trên 2.000 nhà ở bị ảnh hưởng ngập). Thành phố và 100% các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Về lực lượng, vật tư, phương tiện, quân đội, công an gần 17.000 người, 2.159 phương tiện đã sẵn sàng; công ty thoát nước 2.400 người, 200 phương tiện, thiết bị; công ty cây xanh 1.000 người, 352 phương tiện, thiết bị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đã ban hành nhiều văn bản giao các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 11. Đối với khu vực nội thành cần tập trung xử lý các điểm ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông. Khu vực ngoại thành, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bờ bao, đảm bảo an toàn sản xuất, điện sinh hoạt và xử lý các điểm ngập úng nặng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu.

Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cần kiện toàn các lực lượng, phối hợp tốt để xử lý dứt điểm các tình huống. Sở Công Thương và các ngành liên quan chủ động nguồn hàng, bình ổn giá, tránh để thiên tai ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận nỗ lực của lực lượng công an, quân đội, công nhân thoát nước và giáo viên… trong ứng phó bão số 10 vừa qua, khi đã kịp thời hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn cho học sinh tại trường, lớp bị ảnh hưởng do đường ngập sâu.

Ứng phó với cơn bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn thành phố duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong công tác tuyên truyền, điều hành khi xảy ra bão số 10 vừa qua.

Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, thời điểm bão số 11 đổ bộ trùng với giai đoạn thành phố vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp hoàn chỉnh và triển khai nhiều hoạt động lớn, do đó yêu cầu đặt ra đối với công tác chỉ đạo, phối hợp, thông tin càng cao.

Tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ tăng tần suất, chi tiết hóa các bản tin trong khu vực, trong đó có Hà Nội để thành phố có các phương án điều hành kịp thời.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu.

Rút kinh nghiệm từ bão số 10, ông Thanh cho rằng cần tăng cường cơ chế phối hợp thông tin thống nhất giữa các đơn vị để chủ động các phương án ứng phó. Trong những tình huống thời tiết cực đoan, truyền thông phải đi trước một bước, giúp người dân nắm bắt tình hình chính xác, chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương phải có kịch bản vận hành khẩn cấp khi hệ thống điện, viễn thông, giao thông bị gián đoạn.

Tuy nhiên, ông Thanh yêu cầu đánh giá lại toàn bộ quy trình phối hợp, từ cảnh báo, điều hành đến truyền thông, để hoàn thiện phương án ứng phó trong những tình huống tương tự.

Theo Chủ tịch Hà Nội, bão số 11 có thể diễn biến phức tạp, nhưng nếu các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt, phối hợp tốt và thông tin kịp thời sẽ giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm các hoạt động của nhân dân.

Về vấn đề ứng phó với bão, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo tối đa hoạt động bình thường, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND Hà Nội nêu ví dụ như việc cho cán bộ công chức, người lao động, học sinh nghỉ học trước các sự cố thiên tai cần cập nhật thông tin liên tục, chính xác từ cơ quan liên quan để đưa ra phương án chính xác, phù hợp nhất.

Cùng với việc chủ động ứng phó mưa bão trên địa bàn thành phố, ông Thanh cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tăng cường phối hợp với các tỉnh thành lân cận. Trong các cơn bão vừa qua như cơn bão Yagi (năm 2024), lãnh đạo thành phố đã chủ động liên hệ với lãnh đạo một số tỉnh bạn trong khu vực để điều tiết, tiêu thoát nước phù hợp, giảm thiểu nguy cơ ngập úng trên địa bàn Hà Nội.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.