Chủ tịch Trung Quốc viết thư gửi ‘ông trùm’ Starbucks

Hiếm khi viết thư cho doanh nhân nước ngoài, nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viết thư cho “ông trùm” đế chế cà phê Starbucks Howard Schultz.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tỷ phú Howard Schultz. Ảnh: Reuters

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 14/1, phản hồi bức thư trước đó của tỷ phú Howard Schultz, ông Tập Cận Bình ngỏ ý đề nghị cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Starbucks giúp thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thúc giục ông Schultz tiếp tục giữ vai trò tích cực trong thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc – Mỹ. Theo hãng thông tấn Tân Hoa, ông Tập Cận Bình viết rằng Trung Quốc sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các công ty trên khắp thế giới, trong đó có Starbucks cùng các doanh nghiệp Mỹ khác, được phát triển tại cường quốc châu Á này.  

Hiện chưa rõ lý do tại sao bức thư lại được truyền thông Trung Quốc đăng. Bức thư xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã căng thẳng đỉnh điểm sau loạt tranh chấp gay gắt về thương mại, công nghệ, an ninh và quyền lợi.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Trung Quốc hôm 6/1, tỷ phú Schultz đã chúc mừng quốc gia này sắp sửa xây dựng xong một xã hội thịnh vượng, hài hòa về mọi mặt dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, đồng thời bày tỏ sự kính trọng của ông đối với người dân và nền văn hóa Trung Quốc.

Xuất hiện phổ biến tại các thành phố lớn của Trung Quốc, Starbucks cho biết đã mở hơn 4.700 cửa hàng cà phê trên khắp đất nước này kể từ năm 1999.

Ông Schultz đã từ chức chủ tịch chuỗi cà phê Starbucks vào năm 2018 nhưng vẫn giữ danh hiệu danh dự tại công ty. Ông từng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại một buổi tiệc chiêu đãi chính thức tại Seattle nhân chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ vào năm 2015. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.