Chủ tịch Trung Quốc tiếp xúc cấp cao bên lề hội nghị BRICS

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS vừa diễn ra tại thành phố Ufa (Nga), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vừa diễn ra tại thành phố Ufa (Nga), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cuộc gặp này cũng diễn ra trước thềm cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 15, trong đó Trung Quốc tham gia với tư cách thành viên, còn Ấn Độ là một trong năm nước quan sát viên.
Chủ tịch Trung Quốc tiếp xúc cấp cao bên lề hội nghị BRICS ảnh 1

Ngày 8/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước thềm hai hội nghị cấp cao của BRICS. Ảnh: THX-TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng hợp tác để xây dựng quan hệ đối tác gần gũi hơn, bền chặt và toàn diện hơn giữa các quốc gia BRICS. Ông Tập Cận Bình đã nhắc lại cuộc gặp ông Modi hồi tháng 5 tại thành phố Tây An (Trung Quốc), nơi hai nhà lãnh đạo đã đạt những đồng thuận quan trọng về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương và tạo dựng quan hệ đối tác phát triển gần gũi hơn. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước nỗ lực phối hợp để duy trì động lực tích cực trong việc phát triển quan hệ đối tác song phương và mở ra triển vọng mới cho sự hợp tác cùng có lợi. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần duy trì hoạt động tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược đa cấp, hoàn tất nghiên cứu tính khả thi của các dự án hợp tác lớn theo kế hoạch và xây dựng các dự án hợp tác song phương quan trọng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đề nghị hai bên nhất trí thực hiện chương trình trao đổi văn hóa Trung-Ấn và tăng cường hợp hợp tác giữa chuyên gia, truyền thông và cấp địa phương. Về vấn đề biên giới, ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước quản lý và kiểm soát những bất đồng, bảo đảm an ninh và hòa bình tại khu vực biên giới chung.Chủ tịch Trung Quốc cũng đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc và Ấn Độ nên thực hiện các nỗ lực chung để thúc đẩy sự phát triển của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Ngân hàng Phát triển BRICS (NDB) và hành lang kinh tế giữa Bangladesh-China-India-Myanmar.Về phần mình, Thủ tướng Modi cho biết quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc đang có động lực phát triển dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Nhắc lại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Modi khẳng định hai quốc gia vẫn đang thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Nhấn mạnh rằng Ấn Độ luôn hoan nghênh các hoạt động đầu tư lớn hơn từ Trung Quốc vào nước này; sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ BRICS và tích cực tham gia vào các dự án xây dựng và hợp tác của NDB và AIIB, trong đó cung cấp cơ hội nhiều hơn cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.Bên lề Hội nghị BRICS, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nam Phi Jacob Zuma. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác cùng nhau để bảo vệ các lợi ích chung của các nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nam Phi đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời tuyên bố sẽ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nam Phi trong khuôn khổ của nhóm BRICS.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.