Chủ tịch Trung Quốc thăm Saudi Arabia

Ngày 19/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Saudi Arabia.

Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Trung Đông của ông Tập Cận Bình gồm Saudi Arabia, Ai Cập và Iran, và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc tới Saudi Arabia trong 7 năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Saudi Arabia ảnh 1

Các quan chức Saudi Arabia chào đón ông Tập Cận Bình ở sân bay tại Riyadh. Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày này, dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc gặp với Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud để thảo luận về việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông cũng sẽ có cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Hiện Saudi Arabia là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc và là đối tác thương mại lớn nhất của nước này tại khu vực Tây Á và châu Phi.

Năm 2013, Trung Quốc lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Saudi Arabia. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2014 đạt 69,1 tỷ USD, tăng gấp 230 lần so với năm 1990 khi hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.