Chủ tịch Trung Quốc thăm Macau, kỷ niệm 20 năm thành phố được trao trả

Chiều 18/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Macau (Trung Quốc), bắt đầu chuyến thăm 3 ngày để dự lễ kỷ niệm 20 năm vùng lãnh thổ này được trao trả về Đại lục. 
Chú thích ảnh
Cờ Trung Quốc và cờ Đặc khu hành chính Macau được trang trí trên đường phố chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/12/2019. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Tập Cận bình sẽ có mặt trong lễ nhậm chức của chính quyền Đặc khu hành chính Macau nhiệm kỳ thứ năm. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến công bố các biện pháp cho Macau nhằm đa dạng hóa nền kinh tế vốn đang phụ thuộc vào kinh doanh sòng bài, và biến khu vực thành một trung tâm tài chính, trong đó có một sàn giao dịch chứng khoán mới trao đổi bằng đồng Nhân dân tệ.

Chuyến thăm chính thức tới Đặc khu hành chính Macau của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bao gồm các cuộc họp với các quan chức chính quyền và đại diện doanh nghiệp.

Đây là chuyến thăm thứ 6 của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Macau sau khi thành phố được Bồ Đào Nha trao trả cho Trung Quốc Đại lục năm 1999.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.