Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn công du Nhật Bản theo kế hoạch

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 28/2 khẳng định sẽ không có gì thay đổi trong kế hoạch thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán rằng chuyến công du này sẽ bị hoãn do bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Tokyo, ông Motegi nói: "Không có gì thay đổi trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, một chuyến công du cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc là sự kiện 10 năm mới có 1 lần, nên mọi sự phải diễn ra hoàn hảo". 

Cũng tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hiện đã khiến 83.726 người nhiễm bệnh và 2.859 người tử vong (tính đến chiều 28/2) trên toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch công du Nhật Bản vào tháng 4 tới. Đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc tới Nhật Bản, sau chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào hồi tháng 5/2008.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.