Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về mối quan hệ Trung - Mỹ

Ngày 30/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Trung – Mỹ là "một trong những mối quan hệ quan trọng nhất" trên thế giới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình1. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Lời khẳng định trên được đưa ra trong điện chia buồn mà ông Tập Cận Bình gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi cựu Tổng thống Jimmy Carter qua đời ở tuổi 100.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi cựu Tổng thống Carter đã có những đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung – Mỹ, thúc đẩy trao đổi và hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 

Ông Jimmy Carter từng cho biết quyết định quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông là bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đây cũng là thành tựu mang tính bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ tại châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định nước này “sẵn sàng hợp tác với Mỹ... (để) thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung - Mỹ lành mạnh, ổn định, tiến triển bền vững theo đúng hướng".

Ông Jimmy Carter, tổng thống thứ 39 của Mỹ. Năm 2002, ông Carter được trao giải Nobel Hòa bình để ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột quốc tế.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.