Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực trong đàm phán với Triều Tiên

Truyền thông sở tại đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13/3 đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán thuận lợi giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên với các Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc có thể tạo ra tiến triển hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực trong đàm phán với Triều Tiên ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một buổi lễ ở Bắc Kinh ngày 14/2. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp với Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, người đã được cử tới Bắc Kinh để chia sẻ về các cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ hồi tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Tập nhấn mạnh: "Chúng tôi mong đợi một hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Hàn Quốc và đối thoại Triều Tiên - Mỹ thuận lợi". Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán trên sẽ mang đến những "tiến bộ đáng kể" trong vấn đề phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên và hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa các nước có liên quan. Chủ tịch Trung Quốc nhận định Bán đảo Triều Tiên đang đứng trước "một cơ hội quan trọng để giảm căng thẳng" và kêu gọi tất cả các bên phải "kiên nhẫn và thận trọng". Ông cũng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy "phương pháp tiếp cận song hành" của Bắc Kinh cùng với "những đề xuất hữu ích từ tất cả các bên". Ông khẳng định rằng: "Miễn là tất cả các bên có thể tập trung vào mục tiêu cơ bản về phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định, Bán đảo Triều Tiên rồi cũng sẽ tới mùa Xuân, khi băng tan và hoa nở". Về phần mình, ông Chung đã bày tỏ cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc vì "vai trò to lớn" của ông trong tiến trình ngoại giao dẫn tới "những thay đổi rất tích cực".
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.