Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp của Ủy ban Tài chính Trung ương

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Tài chính Trung ương nhằm thúc đẩy sâu rộng việc xây dựng thị trường thống nhất toàn quốc và phát triển kinh tế biển chất lượng cao.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong cuộc họp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng việc xây dựng thị trường thống nhất toàn quốc là yêu cầu của việc xây dựng mô hình phát triển mới và thúc đẩy phát triển chất lượng cao, kêu gọi phải thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tăng cường phối hợp và hợp tác, tạo ra sự phối hợp mạnh mẽ để thúc đẩy. Việc thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc phải gắn liền với phát triển kinh tế biển chất lượng cao, mở ra con đường phát triển biển mạnh mẽ mang đậm đặc sắc Trung Quốc.

Cuộc họp chỉ ra rằng, việc thúc đẩy sâu rộng việc xây dựng thị trường thống nhất toàn quốc có các yêu cầu cơ bản là “Năm thống nhất và một mở cửa”, cụ thể là thống nhất các cơ chế nền tảng của thị trường, thống nhất cơ sở hạ tầng thị trường, thống nhất quy mô hành động của chính phủ, thống nhất công tác giám sát và thực thi quy định của thị trường, và thống nhất thị trường yếu tố nguồn lực, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng, trong quá trình xây dựng thị trường thống nhất toàn quốc, cần tập trung vào các vấn đề khó khăn trọng tâm, thực hiện quản lý doanh nghiệp không cạnh tranh thiếu trật tự và hạ thấp giá theo đúng quy định của pháp luật, khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh việc loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu theo trật tự; cần điều chỉnh các quy định mua sắm và đấu thầu của chính phủ, tăng cường kiểm tra tính công bằng của kết quả đấu thầu; thu hút đầu tư từ các địa phương cần phải được quy chuẩn hóa và minh bạch thông tin; thúc đẩy sự phát triển hòa nhập giữa thương mại trong và ngoài nước, đảm bảo thông suốt các con đường xuất khẩu và chuyển đổi sản phẩm sang tiêu thụ trong nước, đồng thời nuôi dưỡng các doanh nghiệp có chất lượng trong cả hai lĩnh vực. Cuộc họp cũng nhấn mạnh, các hành động tăng cường pháp lý trong doanh nghiệp phải được tiếp tục thực hiện, đồng thời cần hoàn thiện các hệ thống tài chính và thuế, hệ thống thống kê và tín dụng phù hợp với việc thống nhất thị trường.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, để thúc đẩy phát triển kinh tế biển chất lượng cao, cần chú trọng hơn nữa vào đổi mới sáng tạo, sự hợp tác hiệu quả, cập nhật ngành nghề, sự hòa hợp giữa con người và biển, cũng như hợp tác và cùng thắng.

Cuộc họp chỉ ra rằng, để phát triển kinh tế biển chất lượng cao, cần tăng cường thiết kế từ cấp cao, nâng cao hỗ trợ chính sách, khuyến khích và dẫn dắt vốn xã hội tích cực tham gia vào phát triển kinh tế biển. Cần nâng cao khả năng tự đổi mới sáng tạo trong khoa học và công nghệ biển, củng cố sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược trong lĩnh vực biển, và phát triển các doanh nghiệp dẫn đầu trong công nghệ biển và các doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt trong lĩnh vực biển. Cần đẩy mạnh và tối ưu hóa các ngành công nghiệp biển, thúc đẩy việc xây dựng điện gió ngoài khơi có quy mô và trật tự, phát triển nghề đánh cá xa bờ hiện đại, phát triển dược phẩm biển và sinh học biển, xây dựng các điểm đến du lịch và văn hóa đặc sắc biển, và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành vận tải biển. Cần tăng cường nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế vịnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu hóa các cảng ven biển. Cần bảo vệ hệ sinh thái biển, tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp các vùng biển quan trọng, tích cực thúc đẩy việc sử dụng biển theo các lớp và các tầng, đồng thời nghiên cứu các phương pháp tính toán lượng carbon biển. Trung Quốc cần tham gia sâu vào quản lý toàn cầu về biển, tăng cường nghiên cứu và điều tra khoa học biển toàn cầu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, hợp tác phát triển kinh tế biển xanh.

Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói mù bao trùm Đông Nam Á do cháy rừng và El Niño

Khói mù bao trùm Đông Nam Á do cháy rừng và El Niño

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cháy rừng và cháy đất than bùn bùng phát dữ dội tại Indonesia, kết hợp với tình trạng khô hạn kéo dài do hiện tượng El Niño mạnh ở mức kỷ lục, đang khiến thảm họa khói mù lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á.

Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới

Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này vừa ban hành “Ý kiến về phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới”, đề ra 19 biện pháp thúc đẩy đổi mới khoa học – công nghệ, nâng cấp công nghiệp, chuyển đổi xanh, cải cách thể chế, phát triển nhân lực.

UNDP: Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới

UNDP: Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới

Ngày 12/10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Chỉ số Nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) năm 2026, ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đạt tiến bộ nhanh trong giảm nghèo đa chiều, trong bối cảnh số người chịu cảnh nghèo đói cùng cực trên toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ khi chỉ số này được thiết lập năm 2010.

Hình minh họa. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Iran dọa đánh vào ‘huyết mạch kinh tế Mỹ’ trị giá hơn 2.000 tỷ USD tại vùng Vịnh

Quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran có thể phá hủy các trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) và tuyến cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Ông tuyên bố những tài sản này là “huyết mạch” kinh tế của Mỹ trong khu vực, có tổng giá trị hơn 2.000 tỷ USD, đồng thời khẳng định Iran đã chuẩn bị phương án đáp trả với quy mô lớn hơn.

Hội nghị IMF-WB: AI thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, châu Á hưởng lợi

Hội nghị IMF-WB: AI thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, châu Á hưởng lợi

Ngày 12/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức khoảng 3%, đồng thời mang lại lợi ích đáng kể cho các nền kinh tế châu Á tham gia chuỗi cung ứng phần cứng, trong đó có Thái Lan.