Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi tránh leo thang xung đột Ukraine

Tại cuộc điện đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức ngày 9/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định các bên cần thực hiện mọi biện pháp để tránh leo thang xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một sự kiện ở Bắc Kinh ngày 21/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

“Cần thực hiện mọi nỗ lực để tránh biến xung đột ở Ukraine trở thành tình huống không thể kiểm soát được”, Đài phát thanh Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Olaf Scholz.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng mời Đức tham gia Sáng kiến An ninh Toàn cầu - một khuôn khổ do chính ông đề xuất vào tháng trước - nhằm duy trì nguyên tắc "an ninh không thể chia cắt".

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga và sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng.

Trước đó, tối 8/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có bài phát biểu đáng chú ý trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 77 năm kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Thủ tướng Scholz đã nhấn mạnh 4 nguyên tắc của Đức liên quan xung đột tại Ukraine, gồm Đức không hành động đơn lẻ mà phối hợp chặt chẽ với các đồng minh; quan tâm tới khả năng quốc phòng trong nước, thông qua việc trang bị tốt hơn cho quân đội liên bang; Đức không tiến hành những hành động có thể gây tổn hại tới quốc gia cũng như các nước đối tác; Đức không ủng hộ việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia xung đột.

Đức Trí/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.