Chủ tịch Triều Tiên chỉ trích Mỹ trong bài phát biểu tại Bộ Quốc phòng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời tái khẳng định chính sách tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân ngày 29/1/2025. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về tuyên bố của ông Kim Jong-un vào ngày 9/2.

Theo KCNA, phát biểu nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), ông Kim Jong-un đã đến thăm Bộ Quốc phòng và có bài diễn văn trước các chỉ huy quân sự, chính trị cấp cao vào ngày 8/2.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh một loạt kế hoạch nhằm củng cố mọi biện pháp răn đe, đồng thời khẳng định chính sách không lay chuyển của Bình Nhưỡng là tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ cụ thể các kế hoạch này.

Ông Kim Jong-un cáo buộc Mỹ đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược trên bán đảo Triều Tiên, tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng chiến tranh hạt nhân và thúc đẩy hợp tác quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản, tạo ra mất cân bằng quân sự ở khu vực Đông Bắc Á. Theo ông, các động thái này gây ra một cấu trúc xung đột mới và đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với Triều Tiên.

Mặc dù khẳng định không muốn gây căng thẳng không cần thiết, ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp đối phó dài hạn nhằm đảm bảo cân bằng quân sự trong khu vực, ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cáo buộc Washington đứng sau mọi cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời khẳng định chính sách theo đuổi khả năng phòng thủ không giới hạn của Bình Nhưỡng là hoàn toàn đúng đắn.

Bên cạnh đó, ông tiếp tục chỉ trích Mỹ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, cho rằng Washington và phương Tây “nuôi ảo vọng” có thể khiến Nga suy yếu về chiến lược. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự kéo dài.

Triều Tiên tái khẳng định lập trường ủng hộ mạnh mẽ đối với Nga, cam kết tiếp tục sát cánh cùng Moskva trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là động thái tiếp nối sau khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm ngoái.

Trong một bài bình luận riêng, KCNA lên án các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra trong năm nay, cho rằng đây là hành động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

"Các hành động thù địch và đầy rủi ro chỉ dẫn đến những hậu quả không mong muốn", KCNA tuyên bố, nhưng không làm rõ Bình Nhưỡng sẽ đáp trả như thế nào.

Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ - Hàn, coi đây là diễn tập cho một cuộc xâm lược. Trong khi đó, Washington và Seoul khẳng định đây chỉ là hoạt động phòng thủ nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.