Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngày 17/6, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Haiti do ông Youri Latortue, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-22/6/2017, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Ngài Youri Latortue, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti. Ảnh: TTXVN phát

Thành phần Đoàn gồm có: ông Youri Latortue , Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Haiti; bà Irvelle Latortue, Phu nhân Chủ tịch Thượng viện; ông Dieuonne Luma Etienne, Thượng nghị sỹ, Thư ký thứ nhất Thượng viện; ông Jacques Sauverur Jean, Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Du lịch; ông Caleb J, Desra meaux, Hạ nghị sỹ, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Thông tin; ông Nawoon Marcellus, Thượng nghị sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Truyền thông.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ảnh 2

Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Haiti, ông Youri Latortue, đại biểu vùng Artibonite, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1967, tại thành phố Gonaives, Haiti trong một gia đình có 6 người con. Ông là nhà lãnh đạo chính trị có tinh thần trách nhiệm và tham vọng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Ông được biết tới như một lãnh đạo có khả năng quản lý hiệu quả các nguồn lực, các vấn đề trong nước cũng như quốc tế. Ông Youri Latortue có trình độ học vấn Thạc sỹ, ngôn ngữ sử dụng tiếng Creole, tiếng Anh, tiếng Pháp.

Quá trình công tác, năm 1987-1990, ông được đào tạo tại Học viện quân sự Saint Louis de Gonzague, sau đó làm công tác giảng dạy tại Học viện. Năm 1994, ông công tác trong ngành công an, đã qua các chức vụ Cảnh sát trưởng, Trưởng cơ quan an ninh Tổng thống, sau đó tiếp tục theo học cao học tại Đại học Montreal, Canada cho tới năm 2004.

Ngày 13/1/2017, ông Youri Latortue được bầu vào vị trí Chủ tịch Thượng viện Haiti, kiêm Chủ tịch Quốc hội Haiti.

Đây là lần đầu tiên Thượng viện Cộng hòa Haiti cử Đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam, là hoạt động trao đổi đoàn song phương đầu tiên giữa Cơ quan lập pháp hai nước, nhằm thiết lập, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu với Quốc hội Việt Nam.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.