Chủ tịch Thượng viện Brazil bị cáo buộc dính líu bê bối Petrobras

Ngày 12/12, cơ quan Tổng công tố Brazil đã cáo buộc Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros phạm tội tham ô và rửa tiền trong vụ bê bối khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Chủ tịch Thượng viện Brazil bị cáo buộc dính líu bê bối Petrobras ảnh 1

Chủ tịch Thượng viện Brazil Renan Calheiros phát biểu với báo giới tại thủ đô Brasilia ngày 6/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông cáo của Tổng công tố Brazil cho biết ông Calheiros và nghị sĩ Aníbal Gomes, đều là thành viên Đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) cầm quyền, đã nhận hối lộ 242.000 USD từ công ty xây dựng Serveng, bởi đã dùng ảnh hưởng chính trị giúp công ty này giành các hợp đồng với Petrobras. Serveng đã đóng góp khoản tiền nói trên cho PMDB, tuy nhiên trên thực thế khoản tiền này thuộc về ông Calheiros.

Cùng ngày, ông Calheiros (61 tuổi) và là đồng minh thân cận của đương kim Tổng thống Michel Temer, tuyên bố mọi khoản tiền đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông này đã được kiểm tra và không có bất cứ lý do gì để điều tra những cáo buộc nói trên cũng như điều tra về số tiền đó.

Ngoài cáo buộc trên của Tổng công tố Brazil, ông Calheiros còn đối diện với nhiều cáo buộc tham nhũng khác. Đây cũng là nguyên nhân gây bùng nổ cuộc khủng hoảng thể chế trầm trọng hiện nay giữa Quốc hội và Tòa án Tối cao, trong bối cảnh các cuộc điều tra tham nhũng ở Petrobras ngày càng mở rộng và có thêm nhiều chính trị gia liên đới.

Hôm 6/12, Thượng viện Brazil đã bác bỏ quyết định của thẩm phán Tòa án Tối cao Marco Aurélio Mello về việc đình chỉ chức vụ Chủ tịch Thượng viện của ông Calheiros.

Thẩm phán Mello cho rằng ông Calheiros không thể tiếp tục điều hành cơ quan lập pháp bởi đang trong quá trình bị điều tra. Tuy nhiên, ông Calheiros đã không tuân thủ quyết định trên của thẩm phán Tòa án Tối cao.

Báo chí Brazil mới đây tiết lộ lời khai của các bị cáo trong vụ Petrobras, theo đó hàng chục nghị sĩ đương chức, nhiều bộ trưởng trong thành phần nội các hiện nay cũng như đương kim Tổng thống Temer cũng bị tố cáo nhận hối lộ trong vụ bê bối nói trên khiến chính trường quốc gia Nam Mỹ rung chuyển.

Bản thân người tiền nhiệm của ông Temer, cựu Tổng thống Dilma Rousseff cũng đã bị bãi nhiệm vì trách nhiệm của bà trong vụ việc, mặc dù bà không dính líu tới các hành vi tham nhũng.

Cùng ngày, Tổng thống Temer đã triệu tập một cuộc họp kín với các thành viên chủ chốt PMDB nhằm củng cố “đoàn kết” trong bối cảnh có nhiều cáo buộc tham nhũng liên quan tới ông và các thành viên của đảng cầm quyền. Ông Temer đã hủy một hội thảo doanh nghiệp tại Sao Paulo để đích thân tham gia cuộc họp nội bộ PMDB.

Cuối tuần qua, báo chí Brazil đăng tải lời khai của cựu lãnh đạo Odebrecht SA, Cláudio Melo Filho, người đã hợp tác với cơ quan điều tra trong vụ Petrobras, theo đó Odebrecht đã nộp cho một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Temer là José Yunes và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Eliseu Padilha khoảng 3 triệu USD trong chiến dịch tranh cử năm 2014.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.