Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm tỉnh Hà Nam

Ngày 29/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu và Phu nhân đã đến thăm tỉnh Hà Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tại buổi làm việc. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam bày tỏ vui mừng đón Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến thăm tỉnh.

Trong không khí thân mật, ông Nguyễn Đình Khang đã thông tin với Đoàn một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nam. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tin tưởng rằng, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, trong đó có chương trình thăm tỉnh Hà Nam, sẽ tiếp tục củng cố, thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ Campuchia - Việt Nam theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” như lãnh đạo cao cấp hai nước đã đề ra.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam với các đại biểu hai nước Việt Nam và Campuchia tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp của Bí thư Tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo tỉnh Hà Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của Hà Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia lần này nhằm thắt chặt, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin (thứ 2, phải sang) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khẳng định truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời giữa hai nước, hai dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia nhấn mạnh việc tương trợ, giúp đỡ nhau trong công cuộc kháng chiến đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do, hòa bình; đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia trong công cuộc đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt; trong đó, nhân dân Hà Nam cũng có sự tham gia, đóng góp, giúp đỡ to lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, riêng Hà Nam sẽ ngày càng giàu mạnh, kinh tế - xã hội phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia mong muốn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp, chúc tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển thịnh vượng. 

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy Hà Nam tặng bức tranh làng quê Hà Nam cho Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu và Phu nhân đã đến thăm, trồng cây lưu niệm ở Khu du lịch Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam với các đại biểu thăm chùa Tam Chúc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm khu du lịch Tam Chúc. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Phu nhân trồng cây lưu niệm tại Chùa Tam Chúc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.