Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tỉnh trưởng Isfahan Reza Mortazavi

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Hồi giáo Iran, ngày 9/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và làm việc tại tỉnh Isfahan. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Tỉnh trưởng Isfahan Reza Mortazavi.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tỉnh trưởng Isfahan Reza Mortazavi. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tỉnh trưởng Reza Mortazavi bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Isfahan và giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh trưởng Isfahan bày tỏ mong muốn được hợp tác với các địa phương của Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như thương mại, đầu tư, văn hoá, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn di sản.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm cố đô Isfahan, một trung tâm văn hoá, kinh tế hàng đầu của Iran và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị của Tỉnh trưởng Reza Mortazavi cùng Chính quyền tỉnh Isfahan. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vị trí, vai trò của tỉnh Isfahan; nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa địa phương hai nước còn rất lớn; mong muốn Chính quyền tỉnh Isfahan tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các địa phương Việt Nam nhằm hiện thức hoá những phương hướng lớn trong quan hệ hai nước đã được lãnh đạo hai bên trao đổi và thống nhất trong chuyến thăm này. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh đề xuất kết nghĩa của Chính quyền tỉnh Isfahan và Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị hai bên sớm trao đổi, ký Thoả thuận hợp tác giữa hai địa phương cũng như giữa cố đô Isfahan và thủ đô Hà Nội.

Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ về kết quả các hoạt động tại Tehran, góp phần làm cơ sở để tăng cường kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước, Tỉnh trưởng Isfahan bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường khai thác tiềm năng, điểm tương đồng giữa hai nước để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Tỉnh trưởng Reza Mortazavi và các thành viên đại diện Chính quyền tỉnh Isfahan tin rằng với chính sách mở cửa, hội nhập sâu rộng của Việt Nam và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế - thương mại, y tế, giáo dục, hợp tác địa phương sẽ tiếp tục được tăng cường.

Isfahan từng là kinh đô của Iran từ thế kỷ 6-8 dưới sự trị vì của Vương triều Safavid. Với diện tích hơn 107.000 km2 và dân số 4,5 triệu người, Isfahan là tỉnh lớn thứ 3 tại Iran. Nằm ở vị trí huyết mạch trên “con đường tơ lụa”, với bề dày lịch sử, Isfahan là trung tâm văn hoá, kinh tế hàng đầu của Iran, nơi tập trung những kiến trúc Ba Tư độc đáo và di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.