Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, sáng 5/8, tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam Budiarsa Sastrawinata.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi tiếp ông Budiarsa Sastrawinata và những thành viên lãnh đạo Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến của ông Budiarsa Sastrawinata trong việc thành lập hội. Hiện thành viên nòng cốt của Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam là những doanh nhân có các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Budiarsa Sastrawinata cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp đoàn và cho biết Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam mới được thành lập năm 2015 với mục đích củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước, trong đó có đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực như: thể thao, văn hóa, kinh tế. Cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, ông Budiarsa Sastrawinata đã chuyển đề xuất của một số thành viên Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có dự án liên quan đến sản xuất xanh, bảo vệ môi trường, sản xuất vaccine phòng bệnh cho gia cầm, hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, dược phẩm, trường đại học, mở triển lãm ảnh tại Hà Nội…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn ông Budiarsa Sastrawinata về những chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam đã góp phần tăng cường giao lưu nhân dân hai nước, cũng như giải quyết những vướng mắc trong đầu tư kinh doanh. Dẫn lại câu nói “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, và trong trường hợp này thì “muốn về đích thì đi cùng nhau”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng thành viên và thành phần; đồng thời gợi mở về việc Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam tổ chức sự kiện ngoại giao nhân dân vào năm nay khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Về những nội dung đề xuất của các doanh nghiệp là hội viên Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Diễn đàn chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ được tổ chức trong chiều 5/8. Tại sự kiện này, các doanh nghiệp, hội viên Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam tiếp tục nêu đề xuất để cùng trao đổi, các cơ quan hữu quan sẽ ghi nhận, tổng hợp, xem xét để góp phần kết nối doanh nghiệp hai bên, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Indonesia, tiếp tục đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ chính sách, pháp luật luôn được các cơ quan chức năng Việt Nam nỗ lực hoàn thiện, đặc biệt là trong việc khuyến khích “đầu tư xanh” góp phần bảo vệ môi trường và nỗ lực thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Về triển lãm ảnh tại Hà Nội mà Chủ tịch Hội hữu nghị Budiarsa Sastrawinata đề xuất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Tổng Thư ký Quốc hội sẽ kết nối để Thông tấn xã Việt Nam cùng phối hợp tổ chức sự kiện này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tưởng niệm các anh hùng dân tộc Indonesia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng trong sáng 5/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc Indonesia trong Nghĩa trang Kalibata ở phía Nam thủ đô Jakarta.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đồng chí Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN khóa IX

Đồng chí Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN khóa IX

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị đã thống nhất hiệp thương đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.