Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở đây từ tháng 2-10/1940. Trong thời gian ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ các nhà cách mạng nước nhà là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và những đồng chí khác ở Côn Minh để bàn về những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đi khảo sát dọc tuyến đường sắt Vân Nam - Việt Nam và có nhiều hoạt động khác. Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị lịch sử, văn hoá, giáo dục truyền thống quan trọng. Năm 2011, căn nhà cũ được công bố là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp thành phố; năm 2019, căn nhà được công bố là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.

Để tiếp tục kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa giữa hai nước, ngày 19/5/2022, Ban Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam, chính quyền thành phố Côn Minh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ khởi công trùng tu Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích tọa lạc giữa phố Nam Hoa Sơn, từ nhà số 89 đến số 91, với diện tích mặt đất 121,5 m2, diện tích xây dựng 263 m2. Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 3 tầng lầu, kết cấu bằng gạch và gỗ, nằm ngay gần trụ sở Chính quyền nhân dân quận Ngũ Hoa (thành phố Côn Minh). Khu di tích trưng bày rất nhiều hình ảnh và tư liệu quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình sinh sống ở đây.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại Khu Di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.

Trong lưu bút tại Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã viết: “Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động khi đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh và tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt những năm tháng cách mạng, tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó Trung Quốc là nơi Người gắn bó nhất và có thời gian hoạt động cách mạng lâu nhất, cùng với các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, nhà nước Trung Quốc viết lên trang sử vẻ vang về sự ủng hộ giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp cách mạng hai nước, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị “đồng chí, anh em” Việt Nam - Trung Quốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam, thành phố Côn Minh đã gìn giữ và tu bổ Khu di tích Hồ Chí Minh - một minh chứng sinh động cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Chúc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phó Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.
Hoàng Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.