Chủ tịch Quốc hội thăm làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác ngày 5/9 đã tới thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất, tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chủ tịch Quốc hội thăm làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chào trân trọng và lời thăm hỏi sức khỏe tới các thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện những chính sách ưu đãi đối với những người có công với cách mạng. Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay cơ sở hạ tầng tại một đơn vị do Trung ương quản lý đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đầu tư khá đồng bộ, có vị trí đẹp, thuận tiện. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ấm áp nghĩa tình để các thương, bệnh binh an tâm, tích cực điều trị, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tốt; nhấn mạnh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần tiếp tục quan tâm để hoàn thiện cơ sở vật chất cho Trung tâm. Về tổng thể, Quốc hội sẽ hoàn thiện chính sách, pháp luật để đảm bảo công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công với cách mạng ngày càng hoàn thiện và được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. * Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã tới dâng hương, thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã viết vào sổ lưu niệm: “Các thế hệ người Việt Nam mãi mãi nhớ ơn Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu - Một người con gái “sống anh dũng, chết vẻ vang.” Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đi thăm Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng Baria Serece, thuộc Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tại huyện Tân Thành. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 57 dự án cảng biển được quy hoạch, đã đưa vào khai thác 28/57 dự án cảng biển với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD; tổng công suất khoảng 98,9 triệu tấn/năm và tổng chiều dài cầu bến là 11,6 km. Riêng khu vực Cái Mép-Thị Vải có 35 dự án quy hoạch, hiện đã đưa vào khai thác 17/35 dự án bao gồm 7 cảng container, 3 bến cảng chuyên dụng xăng dầu và 7 cảng tổng hợp, hàng rời với tổng công suất khoảng 93 triệu tấn/năm. Các cảng container tại Cái Mép-Thị Vải đã đầu tư trên 27.000 tỷ đồng (trên 1 tỷ USD) và đi vào hoạt động từ năm 2009 với tổng công suất trên 68 triệu TEUs/năm và tổng chiều dài cầu bến container là trên 4 km. Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải hiện là cụm cảng duy nhất ở Việt Nam có các chuyến tàu mẹ chở container đi châu Âu, châu Mỹ mà không phải trung chuyển qua nước thứ ba. Hàng tuần có 20 chuyến tàu mẹ với kích cỡ trên 80.000 DWT vào làm hàng tại Cái Mép-Thị Vải, trong đó có 2 chuyến tàu kích cỡ trên 16.000 DWT. Đây là một trong những cỡ tàu container lớn nhất thế giới và cũng là cỡ tàu lớn nhất đã từng cập cảng Việt Nam. Phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Ban lãnh đạo Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng Baria Serece, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cảng đều ở vị trí tốt nhất cho xuất nhập khẩu trực tiếp hàng hóa mà không phải qua trung chuyển. Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban lãnh đạo các cảng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, do chưa được đầu tư đồng bộ nên hiện nay cụm cảng Cái Mép-Thị Vải mới chỉ sử dụng khoảng 20% công suất. Trước những khó khăn trong phát triển cụm cảng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung rà soát để cập nhật đầy đủ thông tin trong việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đề xuất với Chính phủ sau đó trình Quốc hội xem xét việc phân bổ, thực hiện nguồn vốn trung hạn để khắc phục những khó khăn về phát triển hạ tầng giao thông đường bộ đối ngoại và hệ thống giao thông kết nối nội vùng, cũng như tiếp tục triển khai nạo vét luồng Vũng Tàu-Thị Vải theo đúng chuẩn tắc luồng đã được thiết kế để đón các tàu có trọng tải lớn.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng cường kết nối, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tăng cường kết nối, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 - 10/10/2026.

Phát huy sức sáng tạo con người trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy sức sáng tạo con người trong giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần thứ Tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Bồi đắp niềm tin, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Bồi đắp niềm tin, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tại Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân.