Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF-27), ngày 15/1, tại Siem Reap, Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tại Siem Reap, Campuchia. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tham gia đoàn Việt Nam lần này có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, nhằm thể hiện sự ủng hộ và mong muốn của Việt Nam đóng góp vào thành công chung của APPF-27 cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.

Đánh giá công tác chuẩn bị, đón tiếp đoàn Việt Nam rất trọng thị và chu đáo, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng sau 2 năm trở lại chứng kiến Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong những ngày tháng 1 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động và Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Campuchia cũng có những hoạt động và tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2019). 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là dịp để hai bên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng về một giai đoạn lịch sử hai dân tộc cùng kề vai sát cánh đấu tranh đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất hào hùng, qua đó ý thức được trách nhiệm giữ gìn và phát huy tài sản vô giá này cho các thế hệ mai sau. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn đảng Nhân dân Campuchia và Thượng viện Campuchia đã cử đoàn cấp cao do Phó Chủ tịch Thượng viện Tep Ngorn dẫn đầu sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Sự có mặt của đoàn đã mang đến những tình cảm thân thiết, tràn đầy tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Campuchia đối với nhân dân Việt Nam và các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng làm nghĩa vụ quốc tế trong những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ tại Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia mãi mãi giữ gìn và vun đắp mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Chủ tịch Thượng viện Capuchia Say Chhum vui mừng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Siem Reap tham dự APPF-27; đồng thời tin tưởng sự tham gia của đoàn Việt Nam sẽ góp phần cho thành công chung của hội nghị, cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước, hai Quốc hội và là sự khích lệ đối với Campuchia.

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước, cũng như những đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ Quốc hội Campuchia tổ chức hội nghị; đánh giá cao bài phát biểu sâu sắc và đầy ý nghĩa của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Lễ khai mạc APPF-27.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia chúc quan hệ giữa hai Quốc hội tiếp tục phát triển, góp phần vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước. Chia sẻ vừa qua Campuchia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum một lần nữa khẳng định: “Campuchia không thể có ngày hôm nay nếu như không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”.

Hoàng Hoa - Minh Hưng - Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.