Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Tại hội đàm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đều bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước phát triển hơn nữa, đồng thời góp phần tích cực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn.

Các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhấn mạnh đến việc cần tiếp tục duy trì giao lưu và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các cấp, các ngành, các địa phương, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị, phát triển quan hệ hai nước ổn định, lâu dài, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như trong “Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới tương lai”.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Trong thời gian từ ngày 4 - 7/12, tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thành phố Busan, một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc và là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam, tiếp Thị trưởng thành phố Busan, gặp gỡ đại diện 10 gia đình đa văn hóa Hàn -Việt.

Chủ tịch Quốc hội đã nhận bằng Tiến sỹ danh dự ngành Chính trị học do Trường Đại học Quốc gia Pukyong trao tặng; nói chuyện với sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường.

Tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang, hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; tham dự Diễn đàn Đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp đại diện dòng họ Lý tại Hàn Quốc, trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư Ahn Kyong Hwan, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc; chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc về chương trình hành động hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moo Hee Sang đã tham dự Diễn đàn Đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện này đã thu hút khoảng 350 đại biểu, doanh nhân hai nước tham dự.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đã chứng kiến Lễ khai trương thương mại đường bay kết nối đảo ngọc Phú Quốc (Việt Nam) với Seoul (Hàn Quốc) của Hãng hàng không Vietjet.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.