Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc không tổ chức bỏ phiếu điều tra bê bối

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã nhắc lại rằng ông sẽ không thực hiện quyền của mình để trực tiếp tổ chức cuộc bỏ phiếu kéo dài cuộc điều tra độc lập về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc không tổ chức bỏ phiếu điều tra bê bối ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun tại phiên họp ngày 9/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nhiều nguồn tin ngày 2/3 tiết lộ trong cuộc gặp với Nghị sỹ Choo Mi-ae, lãnh đạo của đảng Dân chủ đối lập chính ngày 1/3, ông Chung tuyên bố tình hình hiện nay không thể bị coi là một “trường hợp khẩn cấp quốc gia” cho phép ông sử dụng quyền để đưa một dự luật ra bỏ phiếu tại Quốc hội mà không cần thảo luận tại các ủy ban.

Nhà lãnh đạo này còn nói thêm rằng ngay cả trong trường hợp cơ quan lập pháp thông qua dự luật thì Quyền Tổng thống vẫn có thể phủ quyết và như vậy tình trạng mâu thuẫn chính trị sẽ trở nên phức tạp hơn.

Thời gian điều tra 70 ngày của nhóm công tố viên độc lập đã kết thúc ngày 1/3 và Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã từ chối gia hạn cho cuộc điều tra.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.