Chủ tịch Quốc hội Armenia đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 17/11, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia Alen Simonyan dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Armenia đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 23/11/2024, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Phú Bình, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đón Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia Alen Simonyan và Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Phạm Phú Bình; Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Tham gia Đoàn có: Bà Arusyak Manavazyan, đại biểu Quốc hội, Đảng Civil Contract, Ủy ban Tài chính, Tín dụng và Ngân sách; bà Lili Minasyan, đại biểu Quốc hội, Đảng Civil Contract, Ủy ban Nhà nước và Pháp luật; ông Hrachya Hakobyan, đại biểu Quốc hội, Đảng Civil Contract, Ủy ban Sức khỏe và Xã hội; ông Gegham Nazaryan, đại biểu Quốc hội, Đảng Armenia, Ủy ban Nhà nước và Pháp luật; ông Tigran Seiranian, Trưởng Ban Đối ngoại; ông Movses Harutyunyan, Thư ký báo chí của Chủ tịch Quốc hội; ông Aleksandr Mkhitaryan, Trưởng Ban Nghi lễ; ông Gamlet Gevorgian, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội…

Chú thích ảnh
Đại sứ Suren Baghdasaryan và cán bộ Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ông Alen Simonyan sinh ngày 5/1/1980 tại Yerevan; tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Yerevan năm 2000, là luật sư. Từ năm 2000 đến 2002, ông phục vụ trong lực lượng vũ trang Cộng hòa Armenia. Năm 2015, ông là Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Học viện Khoa học Cộng hòa Armenia, là chuyên gia Khoa học chính trị.

Ngày 20/6/2021, ông Alen Simonyan được bầu là thành viên Quốc hội từ danh sách bầu cử quốc gia của Đảng Civil Contract.

Từ tháng 8/2021 đến nay, ông là Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia.

Nằm ở phía Tây Nam châu Á, Armenia rộng gần 30 nghìn km2 sở hữu vô số cảnh đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Việt Nam và Armenia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới. Cộng hòa Armenia đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý báu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có hoạt động hỗ trợ đào tạo cán bộ, sinh viên Việt Nam. 

Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Armenia phát triển tốt đẹp, với việc trao đổi, duy trì đoàn các cấp, bao gồm cấp cao. Những chuyến thăm này đã góp phần duy trì quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trên bình diện đa phương, hai nước có sự trao đổi chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau. Hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt và thực chất, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cũng như tiềm năng của hai nước.

Thời gian qua, hợp tác kinh tế-thương mại song phương đã có những dấu hiệu tích cực nhờ triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu mà Armeria là thành viên. Năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam - Armeria đạt 62,6 triệu USD, tăng 469% so với năm 2021; năm 2023 đạt 342 triệu USD, tăng 516% so với năm 2022... Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục… 

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.