Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Chiều 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đang có chuyến thăm Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời chúc mừng của Quốc vương, Hoàng gia, cùng Chính phủ Campuchia đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp mới được Quốc hội khóa XIII tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngài Sar Kheng bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng các nhà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi để Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng sang thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm đúng vào dịp Việt Nam đang tổ chức các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương, nhân dân Campuchia đang đón Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây càng thể hiện tình cảm đặc biệt, láng giềng hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của cá nhân Ngài Sar Kheng và các nhà lãnh đạo Campuchia. 
Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Bộ Công an Việt Nam phối hợp chặt chẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa với Bộ Nội vụ Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, theo Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và Kế hoạch hợp tác giữa hai bộ, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, cũng như ở khu vực và trên thế giới. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chào trân trọng và lời thăm hỏi tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, cùng các vị Lãnh đạo Campuchia. 



Đức Dũng

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.