Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Uruguay chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

Ngày 23/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Carlos Irigaray Santana đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Uruguay chào kết thúc nhiệm kỳ công tác ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Carlos Irigaray, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Uruguay tại Việt Nam đến chào từ biệt. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ Carlos Irigaray Santana đã có nhiệm kỳ công tác thành công với tư cách là Đại sứ đầu tiên của Uruguay tại Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn, với tình cảm gắn bó với Việt Nam, sự hiểu biết sâu sắc về quan hệ Việt Nam - Uruguay, Đại sứ Carlos Irigaray Santana sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Carlos Irigaray Santana và các đồng nghiệp trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy, những năm gần đây quan hệ giữa hai nước phát triển khá toàn diện với sự tin cậy chính trị được tăng cường, thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành hai nước. Hợp tác về kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo... được hai bên quan tâm thúc đẩy. Trên bình diện đa phương, hai nước phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh.

Trên nền tảng mối quan hệ hiện nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên nỗ lực phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các quốc gia ở khu vực Nam Mỹ, trong đó có Uruguay.

Đại sứ Carlos Irigaray Santana trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam trong suốt gần 6 năm qua đã giúp Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác. Đại sứ Carlos Irigaray Santana cho biết, trong gần 6 năm công tác tại Việt Nam, quan hệ giữa Uruguay và Việt Nam đã có nhiều bước phát triển, thể hiện qua các chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Danilo Astori, Chủ tịch Hạ viện Aníbal Pereyra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rodolfo Nin Novoa..., cũng như các chuyến thăm Uruguay của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh... Hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tới đây, Uruguay mong muốn hoàn tất thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhằm đưa sản phẩm thịt bò, cùng một số mặt hàng nông sản của Uruguay vào thị trường Việt Nam. Nhằm tăng cường kết nối quan hệ giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, Uruguay đã mở Văn phòng Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đại sứ Carlos Irigaray Santana chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời mời sang thăm Uruguay, nhấn mạnh chuyến thăm Uruguay lần đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ là dấu mốc rất quan trọng đối với quan hệ song phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm ơn và cho biết sẽ sớm thu xếp thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Uruguay. Qua Đại sứ Carlos Irigaray Santana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng thống Uruguay Tarabe Vazquez, trân trọng mời Tổng thống Tarabe Vazquez trở lại thăm Việt Nam.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.