Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Sáng 30/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với Đoàn công tác Chủ tịch nước có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo Bệnh viện phổi Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Bệnh viện đã làm tốt công tác điều trị bệnh nhân. Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị cách ly cho 58 bệnh nhân, trong đó có 14 bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm.

Bệnh viện trang bị đầy đủ camera giám sát, theo dõi để điều hành công tác khám chữa bệnh thuận tiện và an toàn. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện cũng vừa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đầu tư trang thiết bị, động viên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, sắp tới, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp Bệnh viện Phổi để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho các bệnh nhân chuyên khoa và bệnh nhân mắc COVID-19. Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn Bộ Y tế có chính sách đầu tư nâng cấp Bệnh viện và tăng cường đội ngũ y, bác sĩ cho đơn vị; đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư Bệnh viện Nhiệt đới khu vực tại thành phố Đà Nẵng. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hiện nay, dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Việt Nam có đường biên giới dài chung với nhiều nước đang có dịch, lại hội nhập sâu rộng với thế giới nên nguy cơ lây lan dịch rất cao. Chủ tịch nước đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chủ động dừng các hoạt động tập trung đông người và thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch.

Nhấn mạnh Đà Nẵng là một trung tâm du lịch lớn và hiện số lượng khách du lịch đến địa phương này rất đông, hàng trăm chuyến bay đến Đà Nẵng đều hết chỗ trong những ngày này, Chủ tịch nước nêu rõ: "Chính vì vậy, Đà Nẵng và các địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ... phải sẵn sàng kích hoạt mọi hoạt động, phương châm, phương án khác nhau để bao vây, dập dịch nếu có ca bệnh xuất hiện trên địa bàn. Chúng ta đã làm và cần làm tích cực hơn nữa". 

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quan sát các bác sỹ đang điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID- 19 trong Khu cách ly tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhắc lại tinh thần "chống dịch như chống giặc" và kinh nghiệm từ các đợt chống dịch rất thành công trước đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng tập trung chống dịch với tinh thần cao nhất, kiểm soát chặt người nhập cư, xác định tinh thần lấy phòng là chính. Nếu phát hiện có ca nghi nhiễm phải thần tốc truy vết, lấy mẫu, khoanh vùng cách ly, dập dịch, sẵn sàng chủ động ứng phó mọi tình huống chống dịch như thời gian qua chúng ta đã chống dịch rất tốt.

Theo Chủ tịch nước, chỉ có khoanh vùng nhanh, dập dịch nhanh, phát hiện sớm mới giải quyết được dịch bệnh. Đây cũng là kinh nghiệm quý mà các nước đã nghiên cứu ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ thần tốc truy vết. "Muốn như vậy, hệ thống y tế phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Chính vì vậy, ngành Y tế cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng chưa thể nghỉ ngơi lúc này mà phải dành hết thời gian, công sức để giữ gìn và ngăn dịch bệnh", Chủ tịch nước nói.

Chú thích ảnh
Công tác khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành y tế phải chủ động các phương án để không xảy ra tình trạng bị động như các nước. "Nếu khủng hoảng ngành Y tế sẽ dẫn đến khủng hoảng nền kinh tế. Ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương phải sẵn sàng trong lúc này. Tinh thần lúc này là phải 5K cộng vắc xin và thêm K thứ 6 là không xâm nhập trái phép, không chứa trong gia đình những người lạ mặt, không khai báo y tế", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc lưu ý thành phố Đà Nẵng và Bộ Y tế phải mở rộng đối tượng tiêm vắc xin trên diện rộng để chủ động phòng dịch, đồng thời cần tiếp tục nhập thêm nguồn vắc xin để phòng dịch. Cùng với đó, các địa phương phải lấy phòng, chống dịch làm ưu tiên, phải kiểm soát nguy cơ dịch từ bên ngoài...

Quang Vũ  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.