Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 6/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Arập Ai Cập, tại trụ sở Thượng viện, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm trụ sở Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện Abdel-Wahab Abdel-Razeq đánh giá chuyến thăm diễn ra rất đúng thời điểm, qua đó, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực, mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho hai đất nước, hai dân tộc. Chủ tịch Thượng viện cho rằng, là hai quốc gia bạn bè truyền thống, thủy chung, Việt Nam và Ai Cập cần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau phối hợp, gắn kết. Chủ tịch Abdel-Wahab Abdel-Razeq khẳng định Thượng viện Ai Cập mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam và sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm hỗ trợ Nhà nước, Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả và thực chất các cam kết, kế hoạch hợp tác, vì lợi ích của người dân hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Thượng viện Ai Cập dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ ấn tượng được lần đầu tiên đến thăm Ai Cập, nơi không chỉ có nền văn minh cổ đại rực rỡ mà còn đang phát triển mạnh mẽ và có vai trò quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ hữu nghị, lịch sử lâu đời Việt Nam – Ai Cập là truyền thống quý giá, hai nước cần phát huy hơn nữa để triển khai khuôn khổ Đối tác Toàn diện vừa thiết lập.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, lợi thế của mỗi nước. Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, ủng hộ việc đàm phán, hoàn thiện các chính sách, thỏa thuận, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giúp tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của hai bên, kết nối người dân hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Để đưa quan hệ Việt Nam - Ai Cập tiếp tục phát triển hơn nữa vì lợi ích, ấm no và hạnh phúc của người dân hai nước trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban chuyên môn của hai cơ quan lập pháp để chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Nhóm Nghị viện Arập và Nhóm Nghị viện châu Á tại các diễn đàn đa nghị viện đa phương, thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ. Hai bên nhất trí sớm thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị hai nước để trao đổi thường xuyên, đề xuất các biện pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Ai Cập sớm thăm Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Ai Cập cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Arập Ai Cập. Trưa 6/8 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Cairo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ai Cập, lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Angola từ ngày 6-8/8. 

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.